• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Trúng số” tham dự Giải thưởng Oscar phim nói tiếng nước ngoài lần thứ 88

29/09/2015 15:39

(Cinet)- Bộ phim “Trúng số” (Công ty TNHH Vùng trời mơ ước DBS) sẽ đại diện cho điện ảnh Việt Nam tham dự Giải thưởng Oscar phim nói tiếng nước ngoài lần thứ 88 - năm 2016.

Phim “Trúng số” tham dự Giải thưởng Oscar phim nói tiếng nước ngoài lần thứ 88.

(Ảnh: BTC)

(Cinet)- Bộ phim “Trúng số” (Công ty TNHH Vùng trời mơ ước DBS) sẽ đại diện cho điện ảnh Việt Nam tham dự Giải thưởng Oscar phim nói tiếng nước ngoài lần thứ 88 - năm 2016.

Cục Điện ảnh cho biết, ngay sau khi nhận được thư của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ - AMPAS mời Việt Nam gửi 01 phim truyện điện ảnh đại diện cho Việt Nam tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng Oscar phim nói tiếng nước ngoài lần thứ 88 - năm 2016 (tổ chức vào tháng 3/2016 tại Los Angeles - Mỹ), Cục Điện ảnh đã có Công văn số 618/ĐA-VP ngày 01/9/2015 gửi một số đơn vị sản xuất có phim truyện đáp ứng được Quy chế tuyển chọn phim để tham dự. Đến hết thời hạn đăng ký (10/9/2015), Cục Điện ảnh nhận được 09 Hồ sơ đăng ký.

Ngày 14/9/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3073/QĐ-BVHTTDL thành lập Hội đồng Quốc gia tuyển chọn phim tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng Oscar (nhiệm kỳ 2015 - 2016). Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên. Các thành viên Hội đồng gồm các nhà quản lý, nghệ sĩ điện ảnh có uy tín, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Hợp tác quốc tế và Hội Điện ảnh Việt Nam.

Ngày 15/9/2015, Hội đồng họp phiên toàn thể, do Thứ trưởng Vương Duy Biên, Chủ tịch Hội đồng chủ trì. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín và bộ phim “Trúng số” (Công ty TNHH Vùng trời mơ ước DBS) đã vượt lên trên 8 bộ phim đăng ký, đạt điểm trung bình cao nhất trên 9,0, đại diện cho phim Việt tham dự Giải thưởng Oscar phim nói tiếng nước ngoài lần thứ 88 - năm 2016 tại Mỹ.

Nội dung phim “Trúng số” được bắt đầu từ câu chuyện người thật, việc thật khiến sức thuyết phục của phim khá lớn. Cuối năm 2011, dư luận từng xôn xao khi chị Phạm Thị Lành ở Long An, hứa bán chịu 20 tờ vé số cho anh Tuấn. Kết quả, có đến 10 tờ số trúng, trong đó có 4 vé trúng giải đặc biệt. Người trúng số là anh Đỗ Ngọc Tuấn cũng nghèo, 25 năm chạy xe ba gác. Dù trước đó chỉ hứa bán với giá 200.000 đồng (chưa lấy tiền và chưa giao vé), chị Lành vẫn đưa đủ 20 tờ vé số cho anh Tuấn. Từ đó, chị Lành bán vé số bị ế, anh Tuấn mua ủng hộ dù không trúng vẫn trả tiền đầy đủ.

Câu chuyện cổ tích đời thường này được nhà văn - nhà biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn khai thác triệt để, biến thành một tứ phim hay: lòng tốt con người dành cho nhau tồn tại như thế nào giữa cuộc đời đầy toan tính, lọc lừa, tham lam và ích kỷ? Bên cạnh câu chuyện lòng tốt, Nguyễn Mạnh Tuấn còn nhân rộng ra để nói về những thói xấu của con người.

T.H

 
 

NỔI BẬT TRANG CHỦ