• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung tâm VCPMC và Hiệp hội Du lịch Hà Nội: Hợp tác, triển khai các hoạt động thực thi quyền tác giả

04/03/2010 14:38

(Cinet) - Vừa qua, Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã có buổi làm việc với Hiệp hội Du lịch Hà Nội bàn về việc hợp tác triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến và thực thi các quy định của pháp luật về quyền tác giả cho các đơn vị, doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội.

(Cinet) - Vừa qua, Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã có buổi làm việc với Hiệp hội Du lịch Hà Nội bàn về việc hợp tác triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến và thực thi các quy định của pháp luật về quyền tác giả cho các đơn vị, doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội.

Ảnh minh hoạẢnh minh hoạ

Hiện tại, Hiệp hội Du lịch Hà Nội hiện có khoảng 300 thành viên, gồm các khách sạn, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, các câu lạc bộ… Trong đó, khối khách sạn là một trong những đối tượng chủ yếu sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh. Được biết, cho tới nay, hầu hết các khách sạn 5 sao trên địa bàn Hà Nội đều đã thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ xin phép và trả tiền sử dụng tác phẩm âm nhạc. Trong khi đó, phần lớn các khách sạn 3, 4 sao và khách sạn quy mô nhỏ hơn vẫn còn thiếu tinh thần hợp tác.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Lân – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho biết mục tiêu của Hiệp hội là giúp các đơn vị, doanh nghiệp thành viên nắm vững, hiểu rõ và từ đó có thái độ hợp tác chủ động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả.

Việc chủ động hợp tác với VCPMC để thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ xin phép và trả tiền khi sử dụng tác phẩm âm nhạc giúp các đơn vị có môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo điều kiện nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc sử dụng một cách hợp pháp số lượng lớn các tác phẩm âm nhạc Việt Nam cũng như quốc tế phục vụ cho hoạt động kinh doanh.Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ nghiên cứu và cùng bàn bạc chi tiết các nội dung hợp tác để đi đến ký kết một biên bản ghi nhớ làm cơ sở cho việc triển khai các hoạt động cụ thể trong thời gian tới.

 

 





TH

NỔI BẬT TRANG CHỦ