• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trước cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, các cán bộ cấp cao nào đã bị khai trừ khỏi Đảng?

Thời sự 05/12/2020 13:25

(Tổ Quốc) - Trước cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đề nghị khai trừ, đã có nhiều cán bộ cấp cao bị BCH Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ Đảng như ông Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Hiến.

Tại kỳ họp thứ 50, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Hà Nội bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Lý do được Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nêu là ông Chung vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông.

Một nguyên lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cho hay, ông Nguyễn Đức Chung là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý và với đề nghị kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thì thẩm quyền thi hành kỷ luật thuộc BCH Trung ương quyết định.

Trước cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, từ đầu nhiệm kỳ khóa XII của Đảng cho đến nay, đã có nhiều đảng viên, cán bộ cấp cao đương nhiệm hoặc nghỉ hưu bị Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng. Cụ thể gồm:

Ông Đinh La Thăng

Ngày 7/5/2017, tại Hội nghị Ban chấp hành TƯ 5, Ban chấp hành TƯ Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, khi đó đang là Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII.

Ngày 8/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, các cán bộ cấp cao nào đã bị khai trừ khỏi Đảng? - Ảnh 1.

Ông Đinh La Thăng tại toà.

Cùng ngày, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp uỷ (gồm cả sinh hoạt Ban chấp hành T.Ư) đối với ông Đinh La Thăng theo quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam cùng ngày của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Tại Hội nghị Trung ương 7 (tháng 5/2018), ông Đinh La Thăng, lúc đó là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng) đã bị Ban Chấp hành Trung ương khai trừ khỏi Đảng, do vi phạm pháp luật, đã bị tuyên phạt 30 năm tù trong 2 vụ án.

Hiện nay, ông Đinh La Thăng tiếp tục bị truy tố ở 2 vụ án Ethanol Phú Thọ và vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng công ty Cửu Long và các đơn vị liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Ông Trần Văn Minh

Tại Hội nghị Trung ương 8 (tháng 10/2018), Ban chấp hành Trung Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Văn Minh, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; nguyên Phó Bí thư Thành uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Trước cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, các cán bộ cấp cao nào đã bị khai trừ khỏi Đảng? - Ảnh 3.

Ông Trần Văn Minh tại toà.

Ông Minh hiện đang chấp hành án phạt tù 17 năm trong vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ "thâu tóm" nhà, đất công sản ở Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Bắc Son

Tại Hội nghị Trung ương 11 (tháng 10/2019), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng khoá X, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Son đang chấp hành án tù chung thân trong vụ án liên quan thương vụ AVG mua 95% cổ phần MobiFone.

Trước cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, các cán bộ cấp cao nào đã bị khai trừ khỏi Đảng? - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Bắc Son (trái) và Trương Minh Tuấn (phải) tại toà.

Ông Trương Minh Tuấn

Cũng tại Hội nghị Trung ương 11 (tháng 10/2019), ông Trương Minh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã bị Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Ông Trương Minh Tuấn đang chấp hành án phạt tù 14 năm trong vụ án liên quan thương vụ AVG mua 95% cổ phần MobiFone.

Cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến

Tại Hội nghị Trung ương 12 (tháng 5/2020), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã khai trừ khỏi Đảng đối với Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh quân chủng Hải quân.

Trước cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, các cán bộ cấp cao nào đã bị khai trừ khỏi Đảng? - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Hiến tại toà.

Tại phiên toà hồi tháng 5/2020, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến đã bị tuyên án 4 năm tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án liên quan Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc").

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ khoá XII, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thi hành kỷ luật với nhiều cán bộ cấp cao khác bằng các hình thức, cụ thể:

Tại Hội nghị TƯ 6 (tháng 10/2017), BCH Trung ương quyết định cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời cho thôi giữ chức Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng khoá XII đối với ông Nguyễn Xuân Anh, do có những vi phạm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại Hội nghị TƯ 9 (tháng 12/2018), Ban chấp hành T.Ư đã quyết định kỷ luật ông Tất Thành Cang, bằng hình thức cách chức Ủy viên T.Ư Đảng khoá XII; Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020, vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.

Hoàng Đan

NỔI BẬT TRANG CHỦ