• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuần mới đánh dấu một châu Âu "dè dặt" tái mở cửa giữa đại dịch COVID-19

Thế giới 20/04/2020 08:32

(Tổ Quốc) - Tờ The Guardian đăng tải, các nước châu Âu đang chia rẽ xung quanh việc khi nào và bằng cách nào tái mở cửa kinh tế - xã hội sau nhiều tuần bị tê liệt bởi đại dịch COVID-19.

Tính tới ngày 19/4, tổng số người thiệt mạng vì COVID-19 tại châu Âu đã tới mức 100.000 người; tuy nhiên, tỷ lệ người nhiễm mới tiếp tục giảm dần.

Đức sẽ cho phép các cửa hàng bán lẻ nhỏ được tái hoạt động từ thứ 2 (20/4) cùng với các doanh nghiệp bán ô tô, cửa hàng bán xe đạp và cửa hàng sách. Mặc dù vậy, người dân vẫn được khuyến cáo đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Tuần mới đánh dấu một châu Âu "dè dặt" tái mở cửa giữa đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng cách nhau bên ngoài một siêu thị tại Brussels, Bỉ (ảnh: AP)

Cũng từ thứ 2, Ba Lan sẽ mở cửa lại các công viên và rừng cây, còn trẻ em tại Na Uy sẽ quay trở lại nhà trẻ, các chợ ngoài trời tại CH Czech sẽ được phép buôn bán theo một chiến lược dần dỡ bỏ các hạn chế trong vòng 6 tuần.

Tuy nhiên, tại Tây Ban Nha - đất nước có gần 200.000 ca nhiễm và hơn 20.000 người thiệt mạng vì virus, chính quyền cho hay, họ sẽ trì hoãn dỡ bỏ phong toả.

"Chúng ta đã làm được những điều khó khăn nhất và chúng ta thoát khỏi những khoảnh khắc cực đoan nhất của cuộc khủng hoảng với sự hy sinh và khả năng hồi phục, nhưng những kết quả này vẫn chưa đủ và vẫn mong manh", Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nói trong một bài phát biểu phát trên ti vi vào tối ngày 18/4. "Mặc dù có những tiến triển rất to lớn, nhưng chúng ta vẫn chưa thể dỡ bỏ phong tỏa và tiến tới giai đoạn thu hẹp các hạn chế". Tuy nhiên, cũng theo ông Sanchez, từ ngày 27/4, trẻ em sẽ bắt đầu được phép chơi ở bên ngoài nhà.

Trong khi đó, giới chức Pháp tuyên bố ngày 19/4 rằng, lệnh phong tỏa đất nước sẽ kéo dài ít nhất 3 tuần nữa bất chấp việc COVID-19 có vẻ như đã trong tầm kiểm soát.

"Đó là một đại dịch độc nhất vô nhị trong lịch sử hiện đại Pháp và nó vẫn chưa kết thúc", Thủ tướng Pháp Edouard Philippe khẳng định. "Tình hình đang cải thiện từ từ nhưng chắc chắn... chúng ta vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng y tế. Sẽ là sai lầm nếu nghĩ đại dịch đã ở phía sau".

Theo ông Philippe, cách ly các trường hợp dương tính, một số biện pháp giãn cách xã hội, thường xuyên rửa tay, cũng như "xét nghiệm nhanh và ở quy mô lớn" những người có triệu chứng và những người liên quan - gần như chắc chắn sẽ còn được thực hiện, ngay cả khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ vào tháng 5.

"Chúng ta phải học cách sống cùng virus", Thủ tướng Pháp nói. "Chúng ta thấy toàn dân vẫn chưa miễn dịch - có thể điều đó sẽ xảy ra vào một ngày nào đó, nhưng không phải là hiện tại khi mà mức độ lây lan của virus vẫn chưa được khống chế. Chúng ta vẫn chưa tìm ra vaccine trước năm 2021... và ở giai đoạn này, vẫn chưa có phác đồ điều trị hiệu quả. Do vậy, chúng ta chỉ có một cách là phòng tránh".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ