• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tưng bừng Lễ hội Nhật Bản - Việt Nam lần 6

Văn hoá 20/01/2019 06:49

(Tổ Quốc) - Với chủ đề "Cùng nắm chặt tay nhau", sáng 19/1, tại TP Hồ Chí Minh, Lễ hội Nhật Bản - Việt Nam lần thứ 6 đã khai mạc thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước tham quan.

Tưng bừng Lễ hội Nhật Bản - Việt Nam lần 6 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Đảng cộng sản)

Đây là lễ hội thường niên do hai chính phủ Việt Nam và Nhật Bản phối hợp tổ chức với sự tham dự của các quan chức ngoại giao, các tổ chức xúc tiến thương mại và doanh nghiệp hai nước.

Lễ hội Nhật Việt lần thứ 6 được tổ chức đã thu hút 140 doanh nghiệp và tổ chức văn hóa Nhật Bản và Việt Nam, với nhiều địa điểm luân phiên tổ chức các sự kiện về thương mại, nông nghiệp, thực phẩm, văn hóa Nhật Bản.

Lễ hội năm nay được tổ chức với hàng loạt sự kiện hội thảo, văn hóa, văn nghệ phong phú sẽ là điểm đến đầy thú vị đối với du khách Nhật Bản và Việt Nam. Du khách có thêm cơ hội tìm hiểu, giao lưu nét đặc sắc của văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và du lịch giữa hai quốc gia. Qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, làm thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đặc biệt, xuyên suốt 2 ngày (từ 19 - 20/1), Lễ hội Nhật Bản - Việt Nam diễn ra các hoạt động giao lưu, giải trí phong phú tiêu biểu như sự tham gia của các ca sĩ Việt Nam - Nhật Bản thể hiện những tiết mục ca múa nhạc hiện đại và truyền thống; thưởng thức ẩm thực đặc sắc của Nhật Bản; tìm hiểu thông tin du học ở các trường học, đại học tại các địa phương của Nhật Bản…

Với chủ đề "Cùng nắm chặt tay nhau" cùng các nội dung chương trình thể hiện phong phú, Ban tổ chức hy vọng, Lễ hội năm nay tiếp tục mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm lý thú, và hiểu hơn về đất nước, văn hóa và con người Nhật Bản.

Được biết, năm 2018, Lễ hội Nhật Bản – Việt Nam lần thứ 5 đã thu hút gần 200.000 lượt khách tham quan. Điều này cho thấy sự hấp dẫn của Lễ hội đối với người dân và du khách tại Thành phố mang tên Bác.

Minh Huyền (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ