• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tưng bừng Ngày hội văn hóa các DTTS tại Gia Lai

Văn hoá 18/10/2023 15:30

(Tổ Quốc)- Các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tưng bừng diễn ra Ngày hội văn hóa các DTTS với sự tham gia hàng ngàn nghệ nhân đến từ các thôn làng.

Tưng bừng Ngày hội văn hóa các DTTS tại Gia Lai - Ảnh 1.

Đồng bào các dân tộc Gia Lai tham gia hoạt động trình diễn cồng chiêng

Tại làng Hòa Bình (xã Tú An), tối 17/10, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Ngày hội văn hóa các DTTS lần thứ I năm 2023 thu hút khoảng 180 nghệ nhân, vận động viên đến từ đoàn nghệ nhân tham gia. Ngày hội diễn ra các hoạt động trình diễn cồng chiêng, hát dân ca, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống, ẩm thực và các trò chơi dân gian: Kéo co, chạy cà kheo, bắn nỏ, đẩy gậy, nhảy bao bố.

Trước đó, tối 14/10, UBND huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Ngày hội Văn hóa các DTTS lần thứ I, năm 2023. Ngày hội thu hút trên 500 nghệ nhân, diễn viên và vận động viên của 16 đoàn thuộc các xã, thị trấn và các đơn vị trường học bán trú, nội trú trên địa bàn huyện. Các đội đã trải qua các nội dung thi đầy kịch tính, hấp dẫn như: Trình diễn cồng chiêng, văn nghệ, thi khéo tay, nhảy bao bố.

Tương tự, xã Ia Pếch (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) tổ chức Liên hoan Văn hóa cồng chiêng lần thứ II, năm 2023 vào ngày 13/10 với sự tham gia của gần 300 nghệ nhân đến từ 7 thôn, làng trong xã. Đây cũng là dịp để xã lựa chọn đội cồng chiêng để chuẩn bị tham gia Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ IV và Liên hoan Cồng chiêng huyện Ia Grai năm 2023.

Tưng bừng Ngày hội văn hóa các DTTS tại Gia Lai - Ảnh 2.

Tại liên hoan, các nghệ nhân đã tấu lên nhiều bài chiêng với các nội dung: ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, ca ngợi tinh thần đoàn kết và truyền thống đấu tranh bất khuất của các dân tộc. Bên cạnh liên hoan, xã còn tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản vật, ẩm thực của địa phương để du khách tham quan, thưởng thức.

Ngày hội được tổ chức nhằm bảo tồn, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng DTTS tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên và vận động viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết các dân tộc.

An An

NỔI BẬT TRANG CHỦ