• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tướng Đài Loan hé lộ năng lực tình báo đáng gờm của PLA: Nhận ra giọng nói của tất cả phi công Đài Loan rồi chế nhạo

Thế giới 25/09/2020 12:02

(Tổ Quốc) - Trung tướng Đài Loan nói PLA có khả năng nhận ra giọng nói của các phi công Đài Loan và thường bỡn cợt như: "Ấy, Trương Diên Đình, giọng anh hôm nay hơi khàn. Anh bị cảm à?".

Thời gian gần đây, quân đội Trung Quốc PLA đang tổ chức diễn tập thực chiến tại eo biển Đài Loan với số lượng máy bay và tần suất xuất kích dày đặc.

Cựu quan chức cấp cao không quân Đài Loan, Trung tướng về hưu Trương Dương Đình nói rằng điều này đã gây áp lực lên các phi công quân sự của Đài Loan.

Chia sẻ với trang tin CRNTT (Hồng Kông) về cuộc tập trận của máy bay quân sự PLA, ông Trương cho rằng động thái này phát đi hai tín hiệu. Thứ nhất, ý đồ giành Đông Sa của Trung Quốc đại lục đã rất rõ ràng. Thứ hai, bằng cách thu hút máy bay quân sự Đài Loan đáp trả, cố gắng làm cho khu vực phòng không phía bắc Đài Loan bị bỏ trống và đạt được hiệu quả dương đông kích tây, mở ra mặt trận phía bắc cho PLA.

Nói về các loại máy bay PLA thường xuyên tập trận ở eo biển Đài Loan, ông cho rằng đó chủ yếu là chiến đấu cơ J-16 đã biên chế hai năm, đây là loại máy bay quân sự mới nhất, mạnh nhất và an toàn nhất nên PLA hiển nhiên muốn phô trương với Đài Loan và Mỹ.

Tướng Đài Loan hé lộ năng lực tình báo đáng gờm của PLA: Nhận ra giọng nói của tất cả phi công Đài Loan rồi chế nhạo - Ảnh 1.

Trung tướng Đài Loan Trương Dương Đình mới về hưu hồi tháng 5 vừa qua. Ảnh tư liệu

Về việc máy bay PLA diễn tập ở vùng biển tây nam Đài Loan, ông nói rằng, mục đích có thể nhằm chặn đường chi viện của hải-không quân Đài Loan, cũng như nỗ lực cắt đứt các đường dây liên lạc và tiếp tế. Đông Sa, nằm ở phía tây nam Đài Loan, cũng là đảo ít tranh chấp chủ quyền nhất và dễ chiếm nhất. Với PLA, khu vực phía tây nam eo biển Đài Loan là nơi khoáng đạt nhất, xa đảo chính Đài Loan nhất và cũng là nơi hiểm yếu nhất, máy bay PLA tập trận ở đây chắc chắn sẽ thu hút máy bay quân sự Đài Loan đáp trả, khiến phòng không phía bắc Đài Loan bỏ trống, nhân đó có thể tấn công từ cả phía bắc.

Trương Dương Đình tiết lộ, thế giới thường nhận định quốc gia có năng lực tình báo mạnh nhất thế giới là Mỹ nhưng năng lực tình báo của Trung Quốc cũng rất đáng gờm. PLA có thể nhận ra bất kỳ phi công Đài Loan nào đang làm nhiệm vụ thông qua hệ thống giám sát âm thanh.

Ông kể: "PLA nhận ra giọng nói của tất cả 12 phi công Đài Loan [thời ông tại nhiệm]. Lúc đó, không quân bên kia [PLA] thỉnh thoảng lại chế nhạo: "Ấy, Trương Diên Đình, giọng anh hôm nay hơi khàn. Anh bị cảm à?" hay "Anh bay ngay sau khi ngủ dậy à?"".

Ông tin rằng, PLA nắm rất rõ thông tin về các phi công của Đài Loan, điều này cho thấy Bắc Kinh đã nghiên cứu kỹ càng về lực lượng phòng vệ Đài Loan.

An An

NỔI BẬT TRANG CHỦ