• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyển Futsal Việt Nam dừng bước ở vòng 1/8 sau những phút buộc đương kim Á quân phòng thủ toàn diện

Thể thao 23/09/2021 05:14

(Tổ Quốc) - Dù nhận thất bại sát nút 2-3 trước tuyển Futsal Nga nhưng các cầu thủ tuyển Futsal Việt Nam đã có một trận đấu rất xuất sắc.

Bước vào trận đấu gặp tuyển Futsal Nga - ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch FIFA Futsal World Cup 2021 ở vòng 1/8, Hồ Văn Ý cùng đồng đội nhanh chóng phải chịu sức ép lớn đến từ đối thủ.

Với khả năng triển khai tấn công tốt, đa dạng, ngay từ những phút đầu của trận đấu, các cầu thủ của tuyển Nga đã thể hiện sự áp đảo với liên tục những tình huống dứt điểm bóng nguy hiểm về phía khung thành tuyển Việt Nam. Trong khoảng hơn 10 phút đầu trận, tuyển Nga chiếm quyền kiểm soát bóng lên đến 72% và hầu như không cho tuyển Việt Nam có cơ hội lên bóng.

Tuyển Futsal Việt Nam dừng bước ở vòng 1/8 sau những phút buộc đương kim Á quân phòng thủ toàn diện - Ảnh 1.

Tuyển Futsal Việt Nam dừng bước ở vòng 1/8 (Ảnh: VFF)

Dù phải chịu sức ép lớn đến từ đội bóng đang xếp hạng 4 trên bảng xếp hạng nhưng hàng thủ của tuyển Việt Nam đã thi đấu rất tập trung, đeo bám quyết liệt, không để cho cầu thủ đối phương có khoảng trống dứt điểm.

Dẫu vậy, sự vượt trội về sức mạnh cùng những tình huống tấn công liên tục đã giúp tuyển Nga có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 9'51'', từ một pha ban bật chớp nhoáng, Robinho của tuyển Nga có bóng rồi tung ra dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ thành Hồ Văn Ý, ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Có được bàn thắng mở tỷ số, tuyển Nga tiếp tục thể hiện sự áp đảo và không mất quá nhiều thời gian để nhân đôi cách biệt. Phút 2'56'', Chishkala đón quả đá biên của đồng đội trước khi tung ra cú sút căng và chìm. Thủ môn Hồ Văn Ý bị che khuất tầm nhìn nên không kịp trở tay, để bóng lọt lưới.

Nhưng chỉ ít giây sau đó, những đại diện đến từ Việt Nam đã ngay lập tức có câu trả lời. Phút 2'43'', từ pha phá bóng lên cao của Hồ Văn Ý, một cầu thủ Việt Nam đánh đầu chiến thuật để Đắc Huy đánh đầu nối đưa bóng vượt qua thủ môn đội bạn, nằm gọn trong lưới tuyển Nga, rút ngắn tỷ số được xuống còn 1-2 đầy bất ngờ.

Bước sang hiệp 2, tuyển Nga duy trì thế trận tấn công áp đảo. Tuy nhiên, so với hiệp một, tỷ lệ kiểm soát bóng của các cầu thủ Việt Nam đã cải thiện. Đội bóng áo đỏ kiểm soát bóng 33% trong gần nửa hiệp thi đấu.

Đến phút 10'48'', tuyển Nga bất ngờ nâng tỷ số lên 3-1 sau tình huống Chishkala đi bóng bên cánh trái rồi dứt điểm chéo góc rất căng khiến thủ môn Hồ Văn Ý không thể cản phá.

Ngay sau bàn thua thứ 3, tuyển Việt Nam đã đưa ra quyết định bất ngờ khi lựa chọn lối chơi Power-play và buộc đội bóng đương kim Á quân của giải phải phòng thủ toàn diện.

Sự mạo hiểm nhanh chóng được đền đáp, phút 1'51'', sau nhiều đường chuyền đánh lạc hướng, bóng bất ngờ được đưa vào trung lộ tạo cơ hội để Đức Hòa dứt điểm, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Dù vậy, quãng thời gian còn lại là không đủ để tuyển Việt Nam có thể san bằng tỷ số. Thất bại với tỷ số sát nút 2-3, tuyển Futsal Việt Nam dừng bước ở vòng 1/8.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ