• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyên phạt cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh 9 năm tù

Thời sự 30/11/2018 17:30

(Tổ Quốc)- Chiều nay (30/11), HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) 9 năm tù và bị cáo Nguyễn Thanh Hóa (cựu Thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống, tội phạm sử dụng công nghệ cao – C50 – Bộ Công an) 10 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Sau 12 ngày xét xử và 4 ngày nghị án, chiều nay (30/11), HĐXX đã chính thức tuyên án phạt đối với 92 bị cáo trong vụ án “đánh bạc nghìn tỷ”.

 Trước đó, HĐXX nhận được đơn đề nghị của luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Văn Vĩnh xin được tuyên án vắng mặt vì lý do sức khỏe nên đã phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị.

Tuyên phạt cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh 9 năm tù - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên tòa.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) 9 năm tù và bị cáo Nguyễn Thanh Hóa (cựu Thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống, tội phạm sử dụng công nghệ cao – C50 – Bộ Công an) 10 năm tù cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

Các bị cáo Vĩnh và Hóa còn bị áp dụng hình phạt bổ sung 100 triệu đồng

Bị cáo Nguyễn Văn Dương chịu mức án 5 năm tù vì tội Tổ chức đánh bạc; 5 năm tù tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt là 10 năm tù

Bị cáo Phan Sào Nam mức án 2 năm tù tội Tổ chức đánh bạc; 3 năm tù tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt là 5 năm tù.

HĐXX tuyên phạt Lưu Thị Hồng mức án 1 năm 3 tháng tù giam tính từ thời điểm bị bắt giữ phục vụ điều tra. Bị cáo Hồng được thả tự do tại tòa do khấu trừ thời gian tạm giữ. Ngoài ra, bị cáo này bị phạt 50 triệu đồng; nộp toàn bộ số tiền do thu hồi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo khác lần lượt nhận các mức án tương ứng: Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Quốc Tuấn 3 năm tù giam, phạt bổ sung 30 triệu đồng.

Dì ruột của Phan Sào Nam, bị cáo Phan Thu Hương nhận mức 3 năm tù treo, thời gian thử thách 5 năm. Bị cáo Lê Thị Lan Thanh 2 năm tù tội đánh bạc, nộp 450 triệu mua bán hóa đơn, nộp bổ sung 30 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Thị Dung phạt 250 triệu đồng...

Đối với các bị cáo là đại lý cấp 1, HĐXX tuyên mỗi bị cáo nhận mức án 3 năm tù giam, phạt mỗi bị cáo 30 triệu đồng. Các bị cáo là đại lý cấp 2, phạt 3 năm tù treo, nộp phạt 30 triệu đồng.

Các bị cáo phạm tội đánh bạc nhận mức án 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù; nộp toàn bộ số tiền đánh bạc vào ngân sách nhà nước.

Báo VietNamNet cho biết, HĐXX cũng buộc các đơn vị hợp tác với Công ty CNC phải trả lại số tiền hưởng lợi vì cho rằng đây là tiền thu lợi bất chính.

PV (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ