• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyên Quang: Công bố danh sách các tác giả, nhóm tác giả đề nghị xét tặng "Giải thưởng Tân Trào" lần thứ 3

Văn hoá 03/05/2019 10:32

(Tổ Quốc) - Sở VHTTDL Tuyên Quang - Cơ quan Thường trực Hội đồng cấp tỉnh xét, tặng "Giải thưởng Tân Trào" lần thứ 3 năm 2019 đã công bố danh sách các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm thuộc lĩnh vực văn học - nghệ thuật đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh tặng "Giải thưởng Tân Trào" lần thứ 3, năm 2019.

Tuyên Quang: Công bố danh sách các tác giả, nhóm tác giả đề nghị xét tặng Giải thưởng Tân Trào lần thứ 3 - Ảnh 1.

Lễ trao tặng Giải thưởng Tân Trào lần thứ 2. Nguồn: vanhocnghêthuat.tuyenquang.gov.vn

Theo đó, 6 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm thuộc lĩnh vực văn học - nghệ thuật đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh tặng "Giải thưởng Tân Trào" lần thứ 3, năm 2019, gồm: Tác giả Nguyễn Văn Tuấn với tập thơ mang tựa đề "Lời sông hát" – NXB Hội Nhà văn năm 2008; Tác giả Trần Ngoan với cụm tác phẩm âm nhạc, gồm: Hát dưới tượng đài Bác, Hát về Yên Sơn, Chiêm Hóa quê em, Mùa xuân đi hội Lồng tông, Tôi hát tên anh người chiến sĩ kiểm lâm, Hành khúc thanh niên Tuyên Quang, Hàm Yên ơi hương cam hương chè; Tác giả Lưu Công Tuyên với cụm 8 tác phẩm nhiếp ảnh, gồm: Hạnh phúc, Chiều về, Sông Lô mùa cạn, Đường nét quê hương, Cầu phao vượt Sông Lô, thị xã Tuyên Quang đảm bảo giao thông thông suốt trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước năm 1967, Cầu phao vượt sông Lô, thị xã Tuyên Quang năm 1980, Cầu Nông Tiến vượt sông Lô, thị xã Tuyên Quang năm 1993, Núi Thổ Sơn sân vận động thị xã Tuyên Quang năm 1975. Tác giả Hà Văn Viễn với cụm tác phẩm nghiên cứu, sưu tầm về văn học, nghệ thuật: Câu đố các dân tộc thiểu số Tuyên Quang – Ban Dân tộc Tuyên Quang xuất bản năm 1972; Tục ngữ, thành ngữ dân tộc Tày – NXB Văn hóa Dân tộc 2009; Các dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang – NXB Văn hóa Dân tộc 2012. Nhóm tác giả Tống Đại Hồng, Lương Long Vân, Ma Văn Đức với tác phẩm nghiên cứu, sưu tầm về văn học, nghệ thuật "Văn hóa làng Tuyên Quang" – NXB Văn hóa Dân tộc 2015. Tác giả Ma Văn Đức với tác phẩm "Then cổ Tuyên Quang" – NXB Hội Nhà văn 2017.

"Giải thưởng Tân Trào" được trao với mục đích tôn vinh các tác giả có công trình, cụm công trình; tác phẩm, cụm tác phẩm có giá trị, cống hiến, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển khoa học - công nghệ, văn học - nghệ thuật; góp phần vào sự nghệp xây dựng và phát triển nền văn hóa của dân tộc, thúc đẩy công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Anh Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ