• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ủy ban Kiểm tra quân ủy Trung ương có thêm 2 Thiếu tướng

Thời sự 09/10/2018 22:16

Thiếu tướng Phạm Đức Duyên và Thiếu tướng Lê Ngọc Nam, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương được bầu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo điện tử Chính phủ cho hay, ngày 9/10, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quân ủy Trung ương, UBKT Quân ủy Trung ương tổ chức phiên họp lần thứ 9, bầu bổ sung Phó chủ nhiệm UBKT Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và xem xét, xử lý một số vụ kỷ luật theo thẩm quyền.

Ủy ban Kiểm tra quân ủy Trung ương có thêm 2 Thiếu tướng - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp. Báo Quân đội Nhân dân


Tại phiên họp, các đại biểu đã phỏ phiếu kín, bầu bổ sung Thiếu tướng Phạm Đức Duyên và Thiếu tướng Lê Ngọc Nam, Ủy viên UBKT Quân ủy Trung ương giữ chức vụ Phó chủ nhiệm UBKT Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.


Ngoài ra, báo Quân đội Nhân dân cho hay, hội nghị cũng bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật một tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo.

Đối với 30 đảng viên vi phạm, hội nghị đề nghị thi hành kỷ luật đối với 14 đồng chí theo các hình thức: Tước danh hiệu quân nhân 6, giáng cấp bậc quân hàm 1, cảnh cáo 5 và khiển trách 2. Đối với 16 đồng chí còn lại, hội nghị bỏ phiếu đề nghị không xem xét, thi hành kỷ luật. Hội nghị cũng xem xét giải quyết khiếu nại một trường hợp, kết quả giữ nguyên hình thức kỷ luật.

Trích dẫn lời Thượng tướng Lương Cường, báo Quân đội Nhân dân cho biết: Thượng tướng đánh giá cao vai trò của UBKT Quân ủy Trung ương trong việc chủ động tham mưu đề xuất, xem xét giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo và các vụ việc kỷ luật theo thẩm quyền, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, thời gian, kế hoạch; đồng thời nhấn mạnh: Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm kỷ luật, giữ vững nguyên tắc tổ chức đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị./.


Thái Linh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ