• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vấn nạn thi hộ, học hộ nở rộ ở Trung Quốc, chi phí dịch vụ chỉ từ 10.000 đồng

Giáo dục 03/04/2020 15:30

(Tổ Quốc) - Chỉ cần gõ từ khóa trên các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo,... hay các ứng dụng mạng xã hội như Weibo, QQ, học sinh Trung Quốc có thể dễ dàng tìm được người học hộ, thi hộ cho mình.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên từ cuối tháng 1/2020, Trung Quốc đã cho phong tỏa nhiều thành phố. Điều này dẫn đến việc học sinh, sinh viên phải chuyển sang hình thức học trực tuyến. Dù biện pháp này giúp bảo vệ sức khỏe của học sinh nhưng nó lại dẫn đến nhiều hệ lụy. Đơn cử như việc gian lận thi cử, bỏ bê việc học trở nên dễ dàng hơn.

Theo một báo cáo của trang tin Business Today, chỉ với khoảng 3 NDT (~10 ngàn VNĐ), các học sinh có thể trả tiền cho một người để họ học hộ và kiểm tra hộ. Những dịch vụ gian lận kiểu này không hề khó tìm và được quảng cáo tràn lan trên mạng.

Chỉ cần gõ từ khóa trên các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo,... hay các ứng dụng mạng xã hội như Weibo, QQ, học sinh Trung Quốc có thể dễ dàng tìm được người học hộ, thi hộ cho mình.

Trung Quốc đau đầu với vấn nạn học hộ, thi hộ khi cho học sinh, sinh viên học online. - Ảnh 2.

Một quảng cáo học hộ, thi hộ ở Trung Quốc. Quảng cáo này đảm bảo người sử dụng dịch vụ sẽ được ít nhất 95 điểm trở lên (Trung Quốc sử dụng thang điểm 100).

Một nhà cung cấp tiết lộ, dịch vụ này có thể thực hiện bằng phần mềm, mặc dù hầu hết các vụ học hộ, thi hộ đều được thực hiện thủ công. Hầu hết người tìm đến các dịch vụ này đều là sinh viên đại học, cao đẳng.

Tuy nhiên theo các báo cáo truyền thông của Trung Quốc, dịch vụ học hộ, thi hộ không phải mới xuất hiện gần đây. Thực tế nó đã có từ trước khi dịch Covid-19 và nở rộ vào thời gian này do nhu cầu của nhiều học sinh, sinh viên. Ngay khi nhiều trường đại học, cao đẳng tại Trung Quốc cho phép sinh viên tự chọn tham gia các lớp học trực tuyến, nhiều người đã sử dụng các dịch vụ này để qua trót lọt các môn học từng bị đánh trượt.

Trung Quốc đau đầu với vấn nạn học hộ, thi hộ khi cho học sinh, sinh viên học online. - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, các khóa học kèm cho học sinh trung học hiện đang cực kỳ phổ biến. Trên các ứng dụng dạy kèm trực tuyến lớn như Xueersi và Yuanfudao, một chương trình học được bán với giá ít nhất 1.000 NDT (~3,3 triệu VNĐ) cho mỗi học kỳ. Nhiều người đa mua những chương trình học này về, tự ghi âm lại và bán lậu cho người khác với giá rẻ hơn. Ví dụ chương trình bản quyền có giá 1600 NDT (~5,3 triệu VNĐ) thì chương trình lậu chỉ khoảng 50 NDT (~166 nghìn VNĐ).

Một luật sư tại Trung Quốc cho biết việc ghi âm và bán lậu chương trình học với giá rẻ là hành vi vi phạm bản quyền. Hiện tại các nền tảng thương mại điện tử đang nỗ lực trấn át các hành vi vi phạm này. Tuy nhiên nhiều kẻ đã nghĩ ra những chiêu trò tinh vi hơn khi ngụy trang ảnh mô tả cho các khóa học trực tuyến lậu bằng ảnh trái cây.

Thanh Hương - Trí thức trẻ

NỔI BẬT TRANG CHỦ