• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

VCPMC chi nhánh phía Nam: Sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2012

27/06/2012 16:43

(Cinet) - Vừa qua, tại TP.HCM, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) chi nhánh phía Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2012.

(Cinet) - Vừa qua, tại TP.HCM, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) chi nhánh phía Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2012.

Dự hội nghị gồm có các ông: Lê Duy Khánh, Phó Vụ trưởng - Phó Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ VHTTDL tại TP.HCM; Nguyễn Mạnh Quý, Trưởng đại diện Cục bản quyền tác giả tại TP.HCM; Đinh Trung Cẩn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam - Giám đốc VCPMC chi nhánh phía Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện VCPMC chi nhánh phía Nam báo cáo sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2012. Báo cáo nêu rõ, 06 tháng đầu năm, bên cạnh hoạt động thu phí sử dụng tác phẩm âm nhạc, VCPMC còn tích cực tham gia vào nhiều hoạt động khác như: đóng góp cho dự thảo Nghị định quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang của Chính phủ; tuyên truyền phổ biến pháp luật về quyền tác giả tại các tỉnh thành phố trong cả nước; tăng cường hợp tác quốc tế; mở rộng thành viên trong nước và quốc tế…

Tính đến ngày 15/6, số lượng các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đã tin tưởng ủy thác cho Trung tâm lên tới 2.178 thành viên, 140 thành viên tăng trong 06 tháng đầu năm; thu được hơn 14 tỷ đồng tiền sử dụng tác phẩm âm nhạc từ nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước. Trung tâm phấn đấu đến hết năm 2012 số tiền thu được là 49 tỉ đồng. Đáng chú ý, các tác phẩm âm nhạc Việt Nam cũng đang được bảo hộ tại 136 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài ra, VCPMC cũng thường xuyên cập nhật hoạt động, thông báo, thông tin pháp luật về quyền tác giả âm nhạc thông qua website, hội âm nhạc địa phương…

Cũng tại hội nghị, các thành viên của VCPMC đã phát biểu bày tỏ sự tin tưởng, yêu mến và đồng tình với VCPMC. Đồng thời cũng nêu lên một số ý kiến, kiến nghị, cụ thể như: VCPMC chi nhánh phía Nam nên xem xét mở rộng phạm vi hoạt động ra các thể loại văn, thơ, cải lương thay vì chỉ hoạt động ở thể loại âm nhạc như hiện tại; cần xây dựng những quy định phù hợp luật pháp quốc tế để việc sử dụng tác phẩm nước ngoài không bị kiện tụng…

Tin từ CQĐDBVHTTDL tại TP.HCM

NỔI BẬT TRANG CHỦ