• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

VĐV Nguyễn Thị Yến: "Đội tuyển Cầu mây đã tự tin vào sức trẻ để chiến đấu giành HCV"

Thể thao 04/10/2023 13:40

(Tổ Quốc) - Sáng ngày 4/10, các cô gái vàng của Cầu mây Việt Nam đã giành HCV ở nội dung 4 nữ tại ASIAD 19 sau khi đánh bại Indonesia ở trận Chung kết với tỷ số 2-1.

Đây là tấm HCV thứ 3 đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam giành được sau tấm HCV ở giải vô địch thế giới và SEA Games 32.

Trong hiệp đấu đầu tiên, đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn khi các VĐV giàu kinh nghiệm của Indonesia đã tận dụng được hầu hết cơ hội dứt điểm để tạm vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, các cô gái của Việt Nam đã nhanh chóng lấy lại tinh thần để thực hiện cú ngược dòng ngoạn mục, dành chiến thắng chung cuộc 2-1.

VĐV Nguyễn Thị Yến: "Đội tuyển Cầu mây đặt quyết tâm cao giành HCV" - Ảnh 1.

Đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam giành tấm HCV thứ 2 cho Đoàn Thể thao Việt Nam

HLV trưởng đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam Trần Thị Vui cho biết: "Trước ASIAD 19, chúng tôi may mắn được tham dự nhiều giải quốc tế. Việc được tham dự nhiều giải đấu đã giúp VĐV tích lũy, cải thiện thêm về tâm lý và chuyên môn. Sau đây, các em sẽ được trở lại địa phương và chuẩn bị cho mục tiêu chuyên môn vào năm sau 2024".

Đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam tham dự ASIAD 19 với lực lượng gồm nhiều VĐV trẻ. Trước một Indonesia với đa phần VĐV đều có kinh nghiệm chinh chiến lâu năm, HLV Trần Thị Vui thừa nhận, đã có thời điểm BHL cùng các cầu thủ chịu sức ép và chùng xuống.

"Sức ép là có, thậm chí có những thời điểm chúng tôi chùng xuống nhưng toàn đội chưa khi nào mất tinh thần, tâm lý. Trước giải đấu, chúng tôi đã làm tâm lý rất nhiều cho VĐV để các bạn ấy có thể vượt qua, tự tin hơn. Những trận thua trước đây của đội tuyển Cầu mây nữ đều là do vấn đề tâm lý, qua những giải đấu gần đây, các VĐV đã dần trưởng thành, cởi bỏ áp lực, đấu tốt hơn, không mắc sai sót" - HLV Trần Thị Vui nhấn mạnh.

Với tấm HCV ở nội dung 4 nữ, Cầu mây Việt Nam đã góp phần làm dày thêm thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội thể thao lớn nhất châu lục năm nay.

Chia sẻ sau trận đấu, VĐV Nguyễn Thị Yến bày tỏ: "Tôi rất vui, hạnh phúc khi cùng đội tuyển góp phần mang lại thành tích cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Trước trận đấu, toàn đội đã họp bàn, mọi người đều bày tỏ quyết tâm cao, đồng lòng, cùng hướng về mục tiêu cao nhất".

VĐV sinh năm 1996 cũng cho rằng, dù phải đối đầu với những VĐV dày dặn kinh nghiệm bên phía Indonesia nhưng toàn đội tuyển Cầu mây Việt Nam đều tự tin vào bản thân, sức trẻ để chiến đấu cho mục tiêu cuối cùng./.


Bạch Dương

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ