• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

VFF sẽ hướng đến U23 Nigeria thay vì cấp độ đội tuyển quốc gia

Thể thao 12/06/2019 11:50

(Tổ Quốc) - Theo đại diện của VFF, để hướng tới các mục tiêu dài hơi, VFF sẽ hướng đến cấp độ U23 Nigeria thay vì cấp độ đội tuyển quốc gia.

Chia sẻ với giới truyền thông về các mục tiêu lớn của bóng đá trong nửa cuối năm 2019, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, SEA Games là một trong những nhiệm vụ quan trọng của bóng đá Việt Nam trong năm 2019. Là nhiệm vụ được VFF xác định ngay từ đầu năm và đã lên kế hoạch, triển khai thực hiện 

"Đây cũng là một trong những vấn đề đau đáu nhất vì chúng ta chưa bao giờ vô địch giải đấu này. Theo kế hoạch, chúng ta đã có trận giao hữu với U23 Myanamr tại Phú Thọ vào ngày 07/06 vừa qua. Trong thời gian tới, VFF sẽ tích cực tìm kiếm đối thủ sắp tới cho U23, dự kiến  các trận giao hữu sẽ diễn ra trong tháng 9,10/2019. Nếu trong tháng 10 chúng ta không giao hữu quốc tế ở Việt Nam thì có thể đi tập huấn nước ngoài thi đấu giao hữu"- ông Lê Hoài Anh cho hay. 

VFF sẽ hướng đến U23 Nigeria thay vì cấp độ đội tuyển quốc gia - Ảnh 1.

Ảnh: Nam Nguyễn

Sau khi kết thúc SEA Games, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung vào VCK U23 Châu Á 2020 tổ chức tại Thái Lan. Đây là giải đấu U23 Việt Nam đang là Đương kim Á quân. Do vậy, mục tiêu giữ vững vị trí và chinh phục ngôi vị Quán quân được đặt lên hàng đầu.

Được biết, ở thời điểm hiện tại. có rất nhiều đội tuyển mong muốn thi đấu với U23 Việt Nam trong ngày FIFA day tới đây. Nhưng VFF muốn lựa chọn đội bóng phù hợp lứa tuổi và đến từ các nước không thuộc khu vực Đông Nam Á để tích lũy kinh nghiệm.

"Theo kế hoạch của HLV trưởng, đội sẽ đi tập huấn tại Hàn Quốc một tuần sau khi kết thúc SEA Games. Thời gian này chúng ta không có giao hữu mà chủ yếu giúp cầu thủ điều chỉnh trạng thái thi đấu vì các cầu thủ đã phải thi đấu rất nhiều ở V-League, SEA Games… để chuẩn bị VCK U23 Châu Á. Dự kiến sẽ có một trận giao hữu vào ngày 29/12 và 1 trận đấu tập trước khi U23 Việt Nam tham dự VCK U23 Châu Á 2020"- ông Lê Hoài Anh phát biểu.

Đối với Vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam đã gần như chắc chắn lọt nhóm hạt giống số 2 sau khi thi đấu rất thành công ở King's Cup 2019. Để chuẩn bị cho ĐTQG hướng đến các trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup, VFF đang lên kế hoạch thu xếp cho ĐTVN thi đấu 2 trận giao hữu vào khoảng tháng 9 tới đây. Tuy nhiên, đội tuyển Nigeria không nằm trong kế hoạch này.

Theo ông Lê Hoài Anh chia sẻ, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam vừa qua, Tổng thống Nigeria đã bày tỏ mong muốn tổ chức một trận giao hữu giữa 2 đội tuyển Quốc gia nhằm tăng cường giao lưu văn hóa giữa 2 đất nước. Tuy nhiên, VFF đang hướng đến cấp độ U23 thay vì ĐQTG. Với một đội tuyển đang xếp hạng thứ 3 châu Phi và thứ 42 thế giới, việc được thi đấu, cọ xát với U23 Nigeria sẽ là một cơ hội tốt để U23 Việt Nam được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào Sea Games.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ