• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vì sao bác sĩ Hoàng Công Lương bị chuyển tội danh thành “Vô ý làm chết người”?

Thời sự 13/09/2018 11:37

(Tổ Quốc) - Theo Công an tỉnh Hòa Bình, bác sĩ Hoàng Công Lương là người được đào tạo chuyên ngành về Lọc máu chu kỳ bằng kỹ thuật nhân tạo, biết rõ hệ thống lọc nước RO số 2 vừa sửa chữa ngày 28/5/2017 và nước sử dụng lọc máu phải đảm bảo chất lượng.

Với trình độ kiến thức của mình cũng như vai trò của một bác sĩ đối với sự nguy của người bệnh thì bác sĩ Lương phải thấy trước được hậu quả có thể xảy ra khi hệ thống trên vừa sửa chữa chưa được lấy mẫu nước để xét nghiệm AAMI; phòng Vật tư chưa nghiệm thu, chưa làm xong các thủ tục bàn giao cho Đơn nguyên lọc máu; nước RO không được người có chuyên môn là kỹ sư, kỹ thuật viên tiến hành kiểm tra chất lượng theo quy định.

Bác sĩ Hoàng Công Lương

Tuy nhiên, do cẩu thả nên bác sĩ Hoàng Công Lương không thấy trước được khả năng gây ra hậu quả chết người từ việc sử dụng nguồn nước không đảm bảo an toàn khi chưa có ý kiến chỉ đạo của Trưởng khoa.

Với những lập luận trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hoà Bình cho rằng đủ yếu tố cấu thành tội “Vô ý làm chết người” đối với Hoàng Công Lương theo quy định tại khoản 2, điều 98 Bộ luật hình sự năm 1999, nay là khoảng 2, điều 128 Bộ luật hình sự năm 2015.

Chính vì vậy, trong Kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án này, Công an tỉnh Hòa Bình đã chuyển tội danh đã khởi tố trước đó đối với bác sĩ Hoàng Công Lương (Đơn nguyên Thận nhân tạo, BVĐK Hoà Bình) từ “Thiếu trách nghiệm gây hậu quả nghiêm trọng” sang “Vô ý làm chết người”.

Được biết, quá trình điều tra bổ sung, Công an tỉnh Hoà Bình đã khởi tố thêm 3 bị can gồm các ông Trương Quý Dương (nguyên Giám đốc BV ĐK Hoà Bình); Hoàng Đình Khiếu (Phó giám đốc BVĐK Hoà Bình) và Trần Văn Thắng ( nguyên trưởng Phòng Vật tư – BVĐK Hoà Bình) về tội “Thiếu trách nghiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thế Công (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ