• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việt Nam – Campuchia: Ký kết Kế hoạch hợp tác an ninh trong năm 2019

Thời sự 12/01/2019 08:20

(Tổ Quốc) - Ngày 11/01/2019, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức Hội đàm và ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2019 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Việt Nam – Campuchia: Ký kết Kế hoạch hợp tác an ninh trong năm 2019 - Ảnh 1.

Thượng tướng Tô Lâm và ông Samdech Krolahom Sar Kheng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia - Ảnh Cổng thông tin Bộ Công an

Chủ trì buổi Hội đàm và Lễ ký kết có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (Việt Nam), ông Samdech Krolahom Sar Kheng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại cuộc họp trước khi bước vào Hội đàm, Thượng tướng Tô Lâm bày tỏ vui mừng và đánh giá cao kết quả hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia trong năm 2018.

Thượng tướng Tô Lâm cho biết, kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia năm qua tiếp tục đạt được những bước tiến quan trọng, đặc biệt là trong giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới; trong phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia và trong việc tạo thuận lợi để người dân hai nước đi lại, kinh doanh buôn bán cũng như tạo điều kiện để bà con Việt kiều có điều kiện sinh sống ổn định, lâu dài ở khu vực Biển Hồ…

Nhân dịp năm mới 2019, Thượng tướng Tô Lâm gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Ngài Samdech Krolahom Sar Kheng và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Bày tỏ vui mừng đến thăm và làm việc tại Việt Nam, ông Samdech Krolahom Sar Kheng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Thượng tướng Tô Lâm, các thành viên trong Đoàn và toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Việt Nam.

Đánh giá cao trước những thắng lợi về phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong năm 2018 và kết quả hợp tác thiết thực giữa Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia và Bộ Công an Việt Nam, ông Samdech Krolahom Sar Kheng đề nghị, hai Bộ cần tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác; tăng cường hiệu quả hợp tác một cách cụ thể để góp phần sớm đưa mục tiêu chung của Chính phủ hai nước thành hiện thực.  /.

Thành Trung (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ