• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việt Nam- Italy: Đẩy mạnh hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch

Văn hoá 09/10/2023 14:26

(Tổ Quốc) - Sáng 9/10, tại Trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã có buổi tiếp xã giao tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyên Italy tại Việt Nam Marco Della Seta.

Tham dự buổi tiếp có bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Tạ Quang Đông chúc mừng tân Đại sứ Marco Della Seta trên cương vị mới đồng thời tin tưởng dưới nhiệm kỳ của ngài Đại sứ, mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới.

Việt Nam- Italy: Đẩy mạnh hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi tiếp

Bày tỏ vui mừng vì sự đón tiếp của Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Đại sứ Marco Della Seta cho biết, chuyến thăm Bộ VHTTDL là một trong những chuyến thăm và làm việc đầu tiên của ông trên cương vị mới. Điều này chứng tỏ sự chú trọng của Italia nói chung và cá nhân Ngài Đại sứ nói riêng đối với việc hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch giữa hai quốc gia.

Ngài Đại sứ cũng bày tỏ cảm ơn Bộ VHTTDL đã ủng hộ các sự kiện văn hóa của Italy tại Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời mong muốn, trong nhiệm kỳ của mình, sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Bộ VHTTDL.

Đại sứ Marco Della Seta cho biết, trong tháng 11, Đại sứ quán Italy tại Việt Nam sẽ tổ chức Liên hoan phim Italy với nhiều hoạt động phong phú. Đại sứ quán Italy mong muốn Bộ VHTTDL sẽ ủng hộ và trân trọng mời Thứ trưởng Tạ Quang Đông tham dự sự kiện.

Đại sứ Marco Della Seta cũng mong muốn Bộ VHTTDL sẽ ủng hộ việc kiện toàn và thành lập Viện Văn hóa nghệ thuật Italy tại Việt Nam.

Cũng theo Đại sứ Marco Della Seta, trong chuyến thăm Italy của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Italy Sergio Mattarella và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm quan trọng. Lãnh đạo hai quốc gia thống nhất nhiều vấn đề quan trọng trong đó có việc mở chuyến bay thẳng giữa Việt Nam và Italy. Đại sứ Marco Della Seta bày tỏ, việc mở chuyến bay thẳng giữa hai nước sẽ là tiền đề quan trọng thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch giữa hai quốc gia.

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Ngài Đại sứ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, trong những năm qua, Italia là một trong những quốc gia có nhiều hoạt động văn hóa tại Việt Nam. Nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm được tổ chức giúp cho nhân dân hai nước có cơ hội giao lưu và hiểu hơn về văn hóa của nhau.

Việt Nam- Italy: Đẩy mạnh hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch - Ảnh 2.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Đại sứ Marco Della Seta tại buổi tiếp

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, về văn hóa, trước thời kỳ COVID-19, hai bên đã tiến hành nhiều hoạt động giao lưu và trao đổi văn hóa đa dạng, như giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt Nam tại Lễ hội phương Đông (Festial dell'Oriente tại tỉnh Massa-Carrara, vùng Tuscany); Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS) đón họa sỹ Italy sang phối hợp sáng tác với các họa sỹ Việt Nam trong khuôn khổ Dự án trao đổi nghệ thuật đương đại Italy tại Việt Nam; Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đón các chuyên gia Italy sang giảng dạy và giao lưu…

Từ năm 2020 đến tháng 3/2022, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng tới hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Italy về cả số lượng và quy mô. Chủ yếu các hoạt động như triển lãm, liên hoan, hội thảo đều được tổ chức theo hình thức trực tuyến và tận dụng công nghệ số.

Kể từ khi Việt Nam mở cửa lại hậu COVID-19, Italy bắt đầu đẩy mạnh các hoạt động văn hóa tại Việt Nam thông qua Ngôi nhà Ý (Casa Italy) như triển lãm gốm với Bảo tàng Bát Tràng, các chương trình biểu diễn nghệ thuật của nhóm múa Artemis Danza, tam tấu Luca Ciarla Trio, chương trình hòa nhạc Valentine Concert, Tuần phim Italy tại Việt Nam, Tuần lễ ẩm thực Italy...

Chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2023 – 2026 giữa hai quốc gia sẽ tiếp tục tăng cường, tạo điều kiện cho các hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa giữa các quốc gia trên nhiều lĩnh vực: Tổ chức biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, triển lãm tại hai nước; Tuần phim Italy tại Việt Nam; trình diễn thời trang Việt Nam tại Italy; xem xét ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thể thao giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với cơ quan tương ứng phía Italy; cử đoàn sang tham dự các sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc tế tổ chức tại mỗi nước…

Việt Nam- Italy: Đẩy mạnh hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch - Ảnh 3.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tặng quà lưu niệm Đại sứ Marco Della Seta

Về Du lịch, theo Thứ trưởng, Việt Nam và Italy đã ký Hiệp định hợp tác du lịch ngày 12/12/2009 và có hiệu lực từ ngày 05/4/2013. Từ ngày 01/7/2015, Việt Nam thực hiện miễn thị thực cho công dân Italy đi du lịch Việt Nam trong thời hạn 15 ngày. Ngày 15/3/2022, Chính phủ tiếp tục gia hạn việc miễn thị thực có thời hạn cho công dân Italy trong vòng 3 năm (tới hết ngày 14/3/2025).

Trong chiến lược phát triển du lịch của Việt Nam, Italy được xác định là một trong những thị trường trọng điểm và rất có tiềm năng. Số lượng khách Italy sang Việt Nam tăng trưởng khá với tốc độ trung bình 15% trong giai đoạn 2015 – 2019. Năm 2019 số lượng khách Italy sang Việt Nam đạt 70.798 lượt, tăng 8% so với năm 2018. Hậu Covid-19, trong năm 2022 Việt Nam đón khoảng hơn 15 nghìn lượt khách Italy; 6 tháng đầu năm 2023, số lượng khách Italy vào Việt Nam là 24.758. Italy cũng là một trong những điểm đến hàng đầu của du khách Việt Nam khi tham quan châu Âu.

Italy là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong phát triển du lịch gắn liền với di sản văn hóa; đề nghị hợp tác cử chuyên gia Italy; tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về phát triển, quản lý du lịch văn hóa.

Về thể thao, năm 2023, Việt Nam là quốc gia duy nhất tại Đông Nam Á được Chính phủ Italy lựa chọn tham gia chiến dịch truyền thông cho giải đấu golf quốc tế Ryder Cup 2023 diễn ra tại Italy.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực văn hóa như ngày/tuần văn hóa của nước này tại nước kia, biểu diễn nghệ thuật, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, bảo tàng, di sản… nhằm tăng cường giao lưu, quảng bá văn hóa mỗi nước. Đồng thời, đề nghị Italy ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Ủy ban di sản thế giới nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Việt Nam- Italy: Đẩy mạnh hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch - Ảnh 4.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Đại sứ Marco Della Seta cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng mong muốn mời Italy cử đoàn tham dự một số sự kiện nghệ thuật quốc tế tổ chức thường xuyên tại Việt Nam như Festival Huế, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, Liên hoan múa rối quốc tế…

Về du lịch, Thứ trưởng mong muốn hai bên nối lại hoạt động tổ chức trao đổi đoàn nhằm tạo điều kiện cho cơ quan du lịch, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch hai bên tìm hiểu, có cơ hội hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực thế mạnh; tạo điều kiện lẫn nhau tham dự các sự kiện du lịch quốc tế tổ chức thường niên tại mỗi nước như Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam (VITM), Hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh (ITE)…/.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ