• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việt Nam là một điểm đến tiềm năng của du khách Đài Loan

Du lịch 29/06/2017 16:06

(Tổ Quốc) - Đường bay Đài Bắc - Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh, Cao Hùng - TP. Hồ Chí Minh, Đài Bắc - Đà Nẵng đã được khai thác với tần suất cao, thời gian bay ngắn, do đó, rất thuận lợi cho phát triển du lịch giữa hai bên.

Mỗi ngày trung bình có khoảng 49 chuyến bay khứ hồi  trên đường bay Hà Nội – Đài Bắc. Đường bay này hiện nay có 20 hãng hàng không  đầu tư khai thác. Trong đó có Hong Kong Airlines, Cathay Pacific Airway, Air Macao, Vietnam Airlines có tần suất phục vụ lớn nhất. 



Du khách Đài Loan đến Việt Nam

Số lượng du khách Đài Loan đến Việt Nam tăng hàng năm: Năm 2010, du khách Đài Loan đến Việt Nam đạt 334.000 lượt, tăng 23,7% so với năm 2009. Năm 2011, đạt 361.051 lượt, tăng 8,1 % so với năm 2010.

Theo số lượng mới nhất của Bộ Ngoại giao Đài Loan, năm 2016, lượng du khách từ Đài Loan đến Việt Nam đạt 465.944 lượt, chiếm 3,2% tổng số người Đài Loan đi du lịch nước ngoài, đứng thứ 8 trong số 10 điểm đến của người Đài Loan. Tổng số người Đài Loan đi du lịch nước ngoài là 14.588 923 lượt người, nghĩa là hơn một nửa lượt người Đài Loan đi du lịch nước ngoài.

Theo thống kê của Tổng cục du lịch Việt Nam, quý I năm 2017, du khách quốc tế tại Việt Nam vượt quá 3.210.000 lượt người, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó du khách Đài Loan đạt trên 150.000 lượt người, tăng 22,4%.

Ông Robert Huy, Phó Tham tán Bộ Ngoại giao Đài Loan, nhấn mạnh trong dịp dự một hội thảo quan hệ kinh tế Đài Loan và Việt Nam ở Hà Nội gần đây, cho rằng, nếu Việt Nam miễn thị thực cho du khách Đài Loan, lượng du khách Đài Loan đến Việt Nam sẽ tăng và vượt các nước Đông Nam Á khác. Theo ông Huy, Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn và có nhiều liên hệ với Đài Loan. Hiện có 96.446 cô dâu Việt Nam tại Đài Loan (chiếm 18,51% cô dâu quốc tế ở Đài Loan, xếp thứ hai sau Trung Quốc Đại lục: 350.309 người). Lao động Việt Nam tại Đài Loan hiện nay đạt 184.920 người (chiếm 30% lao động nước ngoài ở Đài Loan, xếp thứ hai sau Indonesia: 306.825 người).

Du khách Việt Nam đến Đài Loan

Từ khi bà Thái Anh Văn lên cầm quyền ở Đài Loan, chính phủ của bà theo đuổi đường lối “thoát Trung”, nghĩa là không mặn mà lắm với việc đẩy mạnh liên kết với Đại lục. Bắc Kinh đã gây sức ép toàn diện với Đài Loan bằng các biện pháp, trong đó có việc giảm lượng khách du lịch. Lượng khách du lịch Trung Quốc đến Đài Loan giảm 10% trong năm 2016.

Để đối phó lại, chính quyền Thái Anh Văn đã áp dụng chính sách “Hướng Nam Mới”, lấy Đông Nam Á và Nam Á làm trọng tâm thúc đẩy quan hệ kinh tế và chính trị. Về du lịch, chính quyền Đài Loan nới lỏng thủ tục visa nhập cảnh.

Sau khi Đài Loan nới lỏng thủ tục xin visa nhập cảnh đối với Việt Nam, du khách Việt Nam đến Đài Loan tăng từ 140.000 lượt người trong năm 2015, lên 196.636 lượt người trong năm 2016. 2 tháng đầu năm nay, du khách Việt Nam đến Đài Loan đạt 40.000 lượt người.

Xếp thứ tự lượng khách quốc tế đến Đài Loan năm 2016 



Hoài Nam

NỔI BẬT TRANG CHỦ