• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việt Nam là một thị trường hấp dẫn đối với du khách Nhật Bản

Du lịch 18/11/2016 06:00

(Tổ Quốc)-Đây là đánh giá của ông Yasuto Kawarabayashi – Phó Cục trưởng Cục Du lịch Nhật Bản tại Phiên họp Ủy ban hợp tác du lịch Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 7 vừa diễn ra tại Hà Nội chiều 17/11.

Tham dự Phiên họp có Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Tuấn cùng đại diện các vụ chức năng, lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Sở Du lịch Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Hà Nội. Phía Nhật Bản có ông Yasuto Kawarabayashi – Phó Cục trưởng Cục Du lịch Nhật Bản cùng đoàn đại biểu Nhật Bản.

Lãnh đạo cơ quan quản lý Du lịch Việt Nam - Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm tại Phiên họp Ủy ban Hợp tác Du lịch Việt Nam - Nhật Bản (Ảnh: Lâm Minh)

Thời gian qua, hợp tác du lịch Việt Nam-Nhật Bản đã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực thúc đẩy trao đổi khách du lịch hai nước. Giai đoạn 2010-2015, khách du lịch Nhật Bản đến Việt Nam tăng 1,5 lần, đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 9%/năm. Năm 2015, hơn 671 ngàn lượt khách Nhật đến Việt Nam. Trong 10 tháng đầu năm 2016, khách du lịch Nhật Bản đến Việt Nam đạt gần 611 ngàn lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2015. Với tốc độ tăng trưởng này, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn nhận định, năm 2016, lượng khách du lịch Nhật Bản đến Việt Nam có thể đạt con số 750 nghìn lượt.

Khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản cũng có mức tăng trưởng tốt, giai đoạn 2010-2015 tăng trung bình 35%/năm. 8 tháng đầu năm 2016 đạt 159 ngàn lượt, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo ông Yasuto Kawarabayashi, Phó cục trưởng Cục Du lịch Nhật Bản, lượng khách du lịch Nhật Bản đến Việt Nam ngày càng tăng lên cho thấy Việt Nam là một thị trường hấp dẫn đối với du khách Nhật Bản. Lý do là bởi Việt Nam có đầy đủ tài nguyên du lịch, đó là di sản thế giới, đồ ăn ngon và những nơi mua sắm thú vị.

Toàn cảnh phiên họp (Ảnh: Lâm Minh)

"Trong bối cảnh ngành du lịch Nhật Bản đang gặp nhiều khó khăn, lượng khách Nhật sang du lịch Việt Nam vẫn tăng. Tôi cho rằng, ngoài tôi, có nhiều người Nhật Bản khác thích đến Việt Nam. Như vậy, chúng ta có thể kỳ vọng số lượng khách Nhật Bản đến Việt Nam sẽ tăng hơn nữa. Tôi rất vui mừng khi năm 2015, Nhật Bản đón hơn 19 triệu khách nước ngoài và kỳ vọng cuối 2016 sẽ đón hơn 20 triệu lượt khách nước ngoài.  Trong đó, lượng du khách Việt Nam đóng góp không nhỏ đối với tổng lượng khách nước ngoài đến Việt Nam” - ông Yasuto Kawarabayashi nhận định.

Cũng theo ông Yasuto, đánh giá Việt Nam là một thị trường quan trọng, do vậy Nhật Bản đã tiến hành thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Tại phiên họp, hai bên đã điểm lại những kết quả hợp tác thời gian qua, trình bày tình hình hoạt động du lịch của hai quốc gia, đồng thời đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch Việt Nam – Nhật Bản trong thời gian tới.

Về định hướng hợp tác du lịch Việt Nam-Nhật Bản thời gian tới, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục tập trung hỗ trợ hoạt động của Văn phòng đại diện JNTO tại Hà Nội và Văn phòng đại diện của Hiệp hội Lữ hành Việt Nam tại Tokyo; hoạt động của các hãng hàng không, các doanh nghiệp du lịch và các địa phương hai bên; tham dự các hội chợ du lịch quốc tế của hai bên… Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam về phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, phát triển loại hình cư trú tại nhà dân./.

Lâm Minh

NỔI BẬT TRANG CHỦ