• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việt Nam nêu lập trường việc Trung Quốc thông qua luật an ninh Hongkong

Thế giới 28/05/2020 17:05

(Tổ Quốc) - Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 28/5 đã trả lời câu hỏi của phóng viên Tân Hoa Xã về vấn đề này.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 28/5, phóng viên Tân Hoa Xã đã đề nghị Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt đưa ra bình luận việc Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa 13 biểu quyết thông qua Quyết định của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc về việc thiết lập kiện toàn chế độ pháp luật và cơ chế thực thi bảo vệ an ninh quốc gia tại Khu hành chính đặc biệt Hongkong.

Việt Nam nêu lập trường việc Trung Quốc thông qua luật an ninh Hongkong - Ảnh 1.

Luật an ninh Hongkong đã được Quốc hội Trung Quốc thông qua ngày 28/5. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Về vấn đề này, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt tỏ rõ: "Việt Nam quan tâm theo dõi tình hình Hongkong. Lập trường của Việt Nam về tình hình Hongkong đã được nêu rõ, Việt Nam tôn trọng và ủng hộ chính sách một nước hai chế độ của Trung Quốc, các vấn đề liên quan tới Hongkong là công việc nội bộ của Trung Quốc".

Ông Đoàn Khắc Việt cũng nói thêm: "Việt Nam luôn mong muốn tình hình Hongkong được ổn định và phát triển thịnh vượng".

Luật an ninh quốc gia Hongkong được thông qua vào ngày cuối cùng của kỳ họp thứ ba Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội) Trung Quốc Khóa XIII.

Kỳ họp này đã xem xét và thông qua nhiều nghị trình quan trọng, được cho là sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao của Trung Quốc, đáng chú ý là việc thông qua Bộ luật dân sự, Quyết định của Quốc hội về xây dựng kiện toàn chế độ pháp luật và cơ chế chấp hành an ninh quốc gia bảo vệ đặc khu hành chính Hong Kong, còn gọi là luật an ninh quốc gia về Hongkong.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ