• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việt Nam nhập 230.000 tấn thịt trong năm 2016

Kinh tế 02/01/2017 10:20

(Tổ Quốc)-Tính đến hết năm 2016, VN nhập khẩu vào khoảng 40.000 tấn thit gà, hơn 100.000 tấn  thịt heo,  90.000 tấn thịt bò.

Báo Thanh Niên dẫn nguồn Bộ NN-PTNT cho biết, tính đến hết năm 2016, lượng thịt các loại nhập khẩu vào VN khoảng 230.000 tấn. Cụ thể, thịt gà khoảng 40.000 tấn, thịt heo khoảng hơn 100.000 tấn, thịt bò khoảng 90.000 tấn.
Ảnh minh họa - Nguồn: TTXVN
So với tổng sản lượng thịt tiêu thụ mỗi năm của VN là 6 - 7 triệu tấn thì lượng sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu vào VN là không lớn. Để kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu cũng như ổn định thị trường trong nước, các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường hàng rào kỹ thuật đối với các sản phẩm này.
Trong một diễn biến khác, Liên minh Các nhà sản xuất và sử dụng lao động trong ngành thịt châu Âu (UPEMI) cho rằng, 3 năm qua sản lượng thịt của châu Âu xuất vào Việt Nam tăng 7,5 lần. Với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, kim ngạch xuất khẩu thịt châu Âu vào Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Ngành chăn nuôi của Việt Nam được xác định từ đầu là không có khả năng cạnh tranh trong sân chơi hội nhập. Để ngành này “trụ” lại được, các chuyên gia cho rằng cần phải tổ chức lại sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị và các tiêu chuẩn an toàn.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ