• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Việt Nam trên đường xây dựng một quốc gia biển mạnh

Thời sự 28/08/2018 09:27

(Tổ Quốc) - Một xu hướng nổi bật của quan hệ quốc tế những năm gần đây là cuộc cạnh tranh trên đất liền đang hướng trọng tâm ra các vùng biển và đại dương thế giới. 

Ngày 27/8/2018, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng cục và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Ông Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm  thành lập Tổng cục Biển và Hải đảo.

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Tổng cục Biển và Hải đảo đã đạt được những thành tích quan trọng. Tại buổi lễ kỷ niệm, ông Tạ Đình Thi, Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo, đã nhìn lại chặng đường 10 năm và nêu lên các kết quả hoạt động của Tổng cục. Trước hết là về tổ chức, củng cố, kiện toàn bộ máy Tổng cục và các Chi cục; xây dựng triển khai  hệ thống chính sách pháp luật, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế; tuyên truyền về biển và hải đảo; phối hợp với Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường biển; góp phần xây dựng kinh tế biển, an ninh biển và hải đảo.

Về chặng đường sắp tới, ông Tạ Đình Thi xác định, Tổng cục Biển và Hải đảo đứng trước những yêu cầu quản lý ngày càng cao để giải quyết những vấn đề liên quan đến tình  hình Biển Đông, bảo đảm sự phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển. Tổng cục tập trung xây dựng các công cụ phục vụ quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên biển, bảo vệ môi trường biển; hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện phục vụ quản lý tài nguyên biển, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Đồng thời, trong tình hình Biển Đông hiện nay, với vị trí địa chiến lược quan trọng, Việt Nam có điều kiện thuận lợi hơn bao giờ hết để tranh thủ mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường năng lực chấp phát trên biển và phát huy kinh tế biển.

Một quốc gia muốn vươn ra biển cả thì cả dân tộc ấy phải có sự đam mê biển cả. Với khát khảo đại dương, Việt Nam trên đường xây dựng một quốc gia biển mạnh./.

 

Lưu Việt

NỔI BẬT TRANG CHỦ