• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vingroup và Đại học Quản lý Singapore hợp tác nâng cao năng lực quản trị

Giáo dục 18/10/2018 16:51

(Tổ Quốc)- Ngày 18/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Vingroup và Đại học Quản lý Singapore (SMU) đã ký bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quản trị kinh doanh theo tiêu chuẩn quốc tế. Việc ký kết nhằm thúc đẩy việc đào tạo các mô hình kinh doanh và xây dựng các thế hệ doanh nhân có bản lĩnh và chuyên môn, đáp ứng khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Vingroup và Đại học Quản lý Singapore hợp tác nâng cao năng lực quản trị - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Việt Quang (Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup) và ông Arnoud de Meyer, Chủ tịch trường Đại học SMU ký chứng kiến Bản hợp tác

Theo nội dung của bản ghi nhớ, SMU sẽ hợp tác với Vingroup trong việc chuyển giao công nghệ và nghiên cứu theo đơn đặt hàng với các lĩnh vực liên quan đến mô hình kinh doanh, hành vi và trải nghiệm người tiêu dùng.

Thứ hai, hai bên sẽ hợp tác trong việc đào tạo và phát triển năng lực quản trị của đội ngũ Lãnh đạo của tập đoàn Vingroup để đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. Ký kết cũng đặc biệt chú trọng phát triển năng lực các Chuyên gia công nghệ thông tin về thiết kế kiến trúc và giải pháp ứng dụng công nghệ.

Ngoài ra, trong thời gian tới, SMU và dự án Đại học VinUni (thuộc tập đoàn Vingroup) sẽ cùng tiến hành trao đổi giáo sư, sinh viên vì mục đích nghiên cứu, học tập và giảng dạy.

Vingroup và Đại học Quản lý Singapore hợp tác nâng cao năng lực quản trị - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Việt Quang (Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup) và ông Arnoud de Meyer, Chủ tịch trường Đại học SMU bắt tay trao đổi Bản hợp tác

SMU là một trong những đại học hàng đầu châu Á, nổi bật với lĩnh vực quản lý kinh doanh. Trường được biết đến qua sự khác biệt đột phá trong công nghệ và phương pháp giảng dạy. SMU cũng là một trong những ngôi trường bậc nhất châu Á luôn nhấn mạnh vào việc thực hiện các nghiên cứu thực tiễn, có thể giải quyết các vấn đề toàn cầu quan tâm.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch trường Đại học SMU GS Arnoud de Meyer, cho biết: "Trong 2 năm qua, SMU đã làm việc chặt chẽ với đội ngũ quản lý cấp cao của Vingroup để phát triển và thực hiện các chương trình phát triển nguồn nhân lực cho Tập đoàn. Đến nay, nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của Vingroup đã hoàn thành chương trình lãnh đạo với chất lượng giảng dạy và thực hành xuất sắc. Với bản ghi nhớ này, chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục được hợp tác lâu dài với Tập đoàn uy tín như Vingroup, mở rộng phạm vi hợp tác thúc đẩy những hoạt động nghiên cứu, đào tạo xuất sắc và có tầm ảnh hưởng trong tương lai."

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Việt Quang (Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup) cho biết: "Điểm nổi bật của SMU là không đơn thuần đào tạo những chuyên viên giỏi chuyên môn mà tập trung phát triển thế hệ lãnh đạo tương lai, với tư duy, bản lĩnh và tầm nhìn của một người dẫn đầu. Chúng tôi kỳ vọng với kinh nghiệm và uy tín của mình, Đại học Quản lý Singapore sẽ cùng chúng tôi thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và phát triển. Đặc biệt, sẽ thúc đẩy sự phát triển của một thế hệ doanh nhân mới có bản lĩnh, khát vọng để dẫn dắt doanh nghiệp cạnh tranh trên trường quốc tế".

Tập đoàn Vingroup là tập đoàn tư nhân lớn nhất tại Việt Nam, kinh doanh đa ngành trong các lĩnh vực: Bất động sản; Khách sạn và Vui chơi giải trí; Bán lẻ; Công nghiệp; Công nghệ; Y tế; Giáo dục và Nông nghiệp. Với sứ mệnh "Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt", Vingroup luôn quan tâm đến việc phát triển năng lực của đội ngũ lãnh đạo và nguồn nhân lực, nhằm hiện thức hóa chiến lược phát triển bền vững và năng động, có tiềm lực hội nhập quốc tế và khát vọng vươn lên tầm khu vực và thế giới. Website: http://vingroup.net

Đại học Quản lý Singapore (SMU): Sau 18 năm kể từ ngày thành lập, SMU đã trở thành một trong những trường đại học danh tiếng nhất của Singapore và khu vực, tiên phong cung cấp một nền giáo dục theo phong cách Mỹ. Theo Financial Times, chương trình Thạc sỹ quản lý thịnh vượng của SMU được xếp hạng 1 tại châu Á, và hạng 3 trên thế giới trong khi chương trình Thạc sỹ về CNTT được Bảng xếp hạng đại học thế giới QS xếp hạng 1 toàn châu Á và hạng 11 toàn cầu. Hiện nay trường có khoảng gần 10.000 sinh viên đang theo học tại SMU. Với định hướng đào tạo hướng tới đội ngũ lãnh đạo có tư duy toàn cầu, cử nhân SMU được các nhà tuyển dụng đánh giá cao bởi tính năng động và khả năng lãnh đạo, tốt nghiệp có mức lương khởi điểm cao nhất trong 4 Đại học công lập của Singapore.


Hải Nam

NỔI BẬT TRANG CHỦ