• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vở kịch xiếc "Lời nguyền của bà tiên" ra mắt khán giả Hà Nội dịp Trung thu 2020

Văn hoá 26/09/2020 08:57

(Tổ Quốc) - Tối ngày 25/9, vở kịch xiếc "Lời nguyền của bà tiên" do Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện đã có buổi ra mắt khán giả Thủ đô vào dịp Trung thu năm nay tại Rạp Xiếc Trung ương.

Vui nhộn và nhiều ý nghĩa, vở kịch xiếc "Lời nguyền của bà tiên" ra mắt khán giả Hà Nội dịp Trung thu 2020 - Ảnh 1.

Đây là chương trình nghệ thuật biểu diễn nhân dịp tết Trung thu phục vụ thiếu nhi của Liên đoàn Xiếc Việt Nam tại Rạp xiếc Trung ương, 67- 69 Trần Nhân Tông, Hà Nội.

Vui nhộn và nhiều ý nghĩa, vở kịch xiếc "Lời nguyền của bà tiên" ra mắt khán giả Hà Nội dịp Trung thu 2020 - Ảnh 2.

Vở kịch xiếc do Nghệ sĩ ưu tú Trương Thanh Mai và Nghệ sĩ ưu tú Lê Thanh Tùng viết kịch bản và đạo diễn, về câu chuyện xảy ra ở vương quốc Mộng Mơ - nơi những điều kỳ diệu có thể xảy ra với con người và các loài vật.

Vui nhộn và nhiều ý nghĩa, vở kịch xiếc "Lời nguyền của bà tiên" ra mắt khán giả Hà Nội dịp Trung thu 2020 - Ảnh 3.

Nội dung vở kịch kể về câu chuyện vua và hoàng hậu mở tiệc linh đình để mừng sinh nhật hoàng tử. Thấy vậy, các bà tiên cải trang thành người ăn mày đến để cảnh báo với nhà vua rằng dân chúng đang lầm than, đói khổ, cần được cứu giúp. Vua và hoàng hậu đã phớt lờ điều này và đã bị các bà tiên trừng trị bằng cách biến hoàng tử thành quái vật, nhốt vào trong rừng cho đến khi nào hoàng tử có được người yêu thương thật lòng thì lời nguyền mới được hóa giải.

Vui nhộn và nhiều ý nghĩa, vở kịch xiếc "Lời nguyền của bà tiên" ra mắt khán giả Hà Nội dịp Trung thu 2020 - Ảnh 4.

18 năm sau, ở một ngôi làng cạnh rừng, người dân đang ăn mừng vụ mùa bội thu thì bị toán người đến cướp bóc, bắt bớ. Một cô gái xinh đẹp trong làng bị săn lùng và phải chạy trốn vào rừng. May thay, quái vật vốn là hoàng tử năm xưa đã chiến đấu với bọn cướp, bảo vệ cô gái... sau đó lời nguyền được hóa giải, hoàng tử được trở lại hình dạng người để đoàn tụ với gia đình và lấy cô gái làm vợ.

Vui nhộn và nhiều ý nghĩa, vở kịch xiếc "Lời nguyền của bà tiên" ra mắt khán giả Hà Nội dịp Trung thu 2020 - Ảnh 5.

Chương trình với các tiết mục hấp dẫn như đu trên không, nhào lộn, thăng bằng, tung hứng... và đặc biệt là có sự tham gia của các diễn viên “đặc biệt”: ngựa,dê, vẹt, khỉ, lợn...


Vui nhộn và nhiều ý nghĩa, vở kịch xiếc "Lời nguyền của bà tiên" ra mắt khán giả Hà Nội dịp Trung thu 2020 - Ảnh 6.


Vui nhộn và nhiều ý nghĩa, vở kịch xiếc "Lời nguyền của bà tiên" ra mắt khán giả Hà Nội dịp Trung thu 2020 - Ảnh 7.

Đại diện Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, việc ra mắt vở kịch xiếc “Lời nguyền của bà tiên” là nỗ lực lớn của các nghệ sỹ Liên đoàn Xiếc Việt Nam với mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi món quà ý nghĩa nhất vào dịp Tết Trung thu 2020 này.


Vui nhộn và nhiều ý nghĩa, vở kịch xiếc "Lời nguyền của bà tiên" ra mắt khán giả Hà Nội dịp Trung thu 2020 - Ảnh 8.

Vui nhộn và nhiều ý nghĩa, vở kịch xiếc "Lời nguyền của bà tiên" ra mắt khán giả Hà Nội dịp Trung thu 2020 - Ảnh 9.

Nhiều tiết mục xiếc thú vui nhộn xuất hiện trong chương trình.

Vui nhộn và nhiều ý nghĩa, vở kịch xiếc "Lời nguyền của bà tiên" ra mắt khán giả Hà Nội dịp Trung thu 2020 - Ảnh 10.

Vui nhộn và nhiều ý nghĩa, vở kịch xiếc "Lời nguyền của bà tiên" ra mắt khán giả Hà Nội dịp Trung thu 2020 - Ảnh 11.

Vở kịch vui nhộn và ý nghĩa nhanh chóng lấy được cảm tình của nhiều khán giả nhỏ tuổi

Vui nhộn và nhiều ý nghĩa, vở kịch xiếc "Lời nguyền của bà tiên" ra mắt khán giả Hà Nội dịp Trung thu 2020 - Ảnh 12.

Vui nhộn và nhiều ý nghĩa, vở kịch xiếc "Lời nguyền của bà tiên" ra mắt khán giả Hà Nội dịp Trung thu 2020 - Ảnh 13.

sân khấu cũng được thiết kế với nhiều thử nghiệm âm thanh, ánh sáng hiện đại, trang phục rực rỡ, bắt mắt.

Vui nhộn và nhiều ý nghĩa, vở kịch xiếc "Lời nguyền của bà tiên" ra mắt khán giả Hà Nội dịp Trung thu 2020 - Ảnh 14.

Anh Trần Quốc Trí (P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm) cho biết, "Tôi thường cho con đến vui chơi ở các trung tâm thương mại dịp Trung thu. Tuy nhiên, năm nay, tôi thử cho các cháu đi xem xiếc. Không ngờ, các cháu lại hào hứng đến vậy".

Vui nhộn và nhiều ý nghĩa, vở kịch xiếc "Lời nguyền của bà tiên" ra mắt khán giả Hà Nội dịp Trung thu 2020 - Ảnh 15.

Vui nhộn và nhiều ý nghĩa, vở kịch xiếc "Lời nguyền của bà tiên" ra mắt khán giả Hà Nội dịp Trung thu 2020 - Ảnh 16.

Vở kịch xiếc "Lời nguyền của bà tiên" có độ dài 70 phút, phục vụ khán giả Thủ đô từ ngày 25-9 đến 1-10, vào các buổi 16h và 20h. Riêng ngày 27-9 có 4 suất diễn: 8h45, 10h45, 16h, 20h./.

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ