• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vòng 4 V-League 2020: Nóng cuộc đua các đội nhóm dưới

Thể thao 10/06/2020 20:41

(Tổ Quốc) - Vào cuối tuần này, vòng 4 V-League 2020 sẽ diễn ra với cuộc đua của các đội nhóm dưới.

Giải bóng đá quốc nội cao nhất Việt Nam V-League đã đánh dấu sự trở lại sau thời gian nghỉ dịch Covid-19 bằng vòng đấu thứ 3 đầy sôi nổi và kịch tính diễn ra trên khắp cả nước. Với thể thức thi đấu mới, các đội bóng tham gia giải phải cạnh tranh từng số điểm để lọt vào được nhóm trên (nhóm 8 đội) cạnh tranh cho chức vô địch và tránh rơi vào nhóm dưới (nhóm 6 đội) thi đấu tránh suất xuống hạng.

Vào cuối tuần này, vòng 4 V-League 2020 sẽ diễn ra với cuộc đua của các đội nhóm dưới gồm HAGL, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Than Quảng Ninh, Dược Nam Hà Nam Định, Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng.

Vòng 4 V-League 2020: Nóng cuộc đua các đội nhóm dưới - Ảnh 1.

HAGL tái đấu CLB Dược Nam Hà Nam Định trên sân nhà

Tâm điểm của vòng 4 là cuộc tái đấu giữa CLB HAGL và CLB Dược Nam Hà Nam Định trên sân vận động Pleiku. Thất bại 0-3 trước CLB Hà Nội FC ở vòng 3 đã đẩy thầy trò HLV Lee Tae-hoon xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Màn thể hiện của đội bóng phố Núi trước ĐKVĐ khiến người hâm mộ không thể lạc quan về sức mạnh của Tuấn Anh và đồng đội, đặc biệt là khi phải đối đầu với đối thủ đã từng đè bẹp họ tại vòng loại Cup Quốc gia 2020 với tỷ số 2-0.

Dược Nam Hà Nam Định hiện đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng, tuy nhiên, quân đoàn của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã chứng minh được sức mạnh đáng gờm của mình với bộ đôi cầu thủ Rafaelson - Đỗ Merlo cùng những nội binh đang có phong độ ổn định như Mai Xuân Quyết, Lê Sỹ Minh... Rõ ràng, dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng HAGL sẽ không quá dễ dàng để có được 3 điểm.

Cũng ở vòng đấu này, HLV Nguyễn Thành Công sẽ có màn ra mắt trên cương vị HLV trưởng CLB Thanh Hóa trong cuộc tiếp đón CLB SLNA trên sân nhà. Sau chuỗi thành tích bết bát của mình, HLV Fabio Lopez đã bị CLB Thanh Hóa đơn phương chấm dứt hợp đồng. Vị thế của đội bóng xứ Thanh hiện đang rất thấp khi xếp áp chót. Trong khi đó, CLB SLNA lại đang "bay cao" với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Còn đối với CLB SHB Đà Nẵng, chiếc ghế của HLV Lê Huỳnh Đức đang được là dần lung lay sau chuỗi trận thua liên tiếp vừa qua 0 điểm sau 3 vòng đấu là một kết quả khó chấp nhận. Dù CLB SHB Đà Nẵng đã liên tiếng khẳng định, nhưng rõ ràng, nếu HLV Lê Huỳnh Đức không thể thay đổi kết quả hiện tại thì việc rời ghế sẽ xảy ra. CLB SHB Đà Nẵng sẽ có trận tiếp đón CLB Quảng Nam, đội bóng đang xếp vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Những trận đấu còn lại gồm: B.Bình Dương chạm trán Hải Phòng, Viettel tiếp Than Quảng Ninh trên sân nhà Hàng Đẫy, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối đầu ĐKVĐ Hà Nội FC, TP. HCM sẽ gặp CLB Sài Gòn.

Vòng 4 V-League 2020: Nóng cuộc đua các đội nhóm dưới - Ảnh 2.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ