• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ 152 khách Việt "mất tích" ở Đài Loan: Một công ty dẫn đoàn bị phạt hơn 48 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 9 tháng

Pháp luật 29/12/2018 17:58

(Tổ Quốc) - Sau quá trình xác minh, làm việc, Sở du lịch thành phố Hà Nội đã chính thức ban hành quyết định phạt hành chính một trong hai công ty du lịch dẫn đoàn 152 người sang Đài Loan với số tiền 48,5 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép 9 tháng.

Liên quan đến vụ việc 152 hành khách "mất tích" ở Đài Loan, cho đến thời điểm này cơ quan chức năng của Đài Loan đã bắt giữ 14 du khách Việt Nam, trong đó có 4 phụ nữ tự đến trình diện vì quá sợ hãi.

Vụ 152 khách Việt mất tích ở Đài Loan: Một công ty dẫn đoàn bị phạt hơn 48 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 9 tháng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Song song với quá trình trên, ngày 28/12, Đại diện Sở Du lịch Hà Nội, Cục An ninh đối ngoại (Bộ Công an), Thanh tra VH-TT-DL, Tổng cục Du lịch, Công an TP Hà Nội đã có buổi làm việc với giám đốc 2 công ty du lịch.

Chiều ngày 29/12, trao đổi với PV, ông Vũ Công Huy cho biết Sở Du lịch TP. Hà Nội đã ra quyết định xử phạt số tiền 48,5 triệu đồng với Công ty Golden Travel, một trong hai công ty dẫn đoàn khách nói trên.

Theo ông Huy, Công ty Golden Travel đã vi phạm 5 lỗi theo quy định. Cụ thể các lỗi gồm: không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, không có hợp đồng lữ hành theo quy định, không thực hiện đúng chế độ lập, lưu trữ hồ sơ, sử dụng người không có thẻ hướng dẫn viên để hướng dẫn cho khách khi đi du lịch và không quản lý khách du lịch theo hợp đồng, chương trình đã ký kết.

Vụ 152 khách Việt mất tích ở Đài Loan: Một công ty dẫn đoàn bị phạt hơn 48 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 9 tháng - Ảnh 2.

Trụ sở công ty du lịch Golden Travel. Ảnh: Minh Nhân.

Sở Du lịch Hà Nội cũng áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do Tổng cục Du lịch cấp cho Công ty TNHH thương mại và du lịch Golden Travel trong thời hạn 9 tháng kể từ ngày 28/12.

Trước đó, tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, lãnh đạo công ty Golden cho hay, đã chuyển thông tin, bản chụp hộ chiếu và chuyển cho Công ty TNHH Thương mại Du lịch Kỳ nghỉ quốc tế (Công ty Holidays Travel) có địa chỉ tại 162/20 đường số 10, phường 9, quận Gò Vấp (TP.HCM) để làm visa cho đoàn 49 khách. 

Tuy nhiên có 2 khách bị từ chối visa vì thế chỉ 47 người được cấp, trong đó: 12 khách không đi, còn lại 35 khách có visa thì Công ty Golden thông báo cho từng người đến tập trung tại sân bay Nội Bài vào ngày 21.12 để khởi hành.

Vụ 152 khách Việt mất tích ở Đài Loan: Một công ty dẫn đoàn bị phạt hơn 48 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 9 tháng - Ảnh 3.

Đại diện công ty Golden Travel giải trình tại sở Du lịch Hà Nội. Nguồn: Báo Văn hoá

Khi làm thủ tục xuất cảnh chỉ có 23 khách đủ điều kiện xuất cảnh đi Đài Loan (12 người không đủ điều kiện xuất cảnh do hộ chiếu không đảm bảo).

Công ty Golden Travel có cử một hướng dẫn viên tên Hoàng Văn Ân đi cùng đoàn. Cũng theo báo cáo của hướng dẫn viên tên Ân, khi đến Đài Loan thì được đối tác là Công ty DongSen đón, đưa đoàn khách đến nghỉ tại một khách sạn ở Đài Bắc, và bố trí cho đoàn khách tham gia du lịch theo chương trình.

Đến đêm 24/12, HDV Ân phát hiện 23 khách không còn ở trong khách sạn. HDV này đã liên lạc, tìm kiếm khách nhưng không có kết quả nên đã báo tình hình về Công ty Golden và Công ty DongSen, đồng thời Công ty DongSen đã báo tình hình với cơ quan chức năng của Đài Loan. 

Công ty Golden cũng đã báo cho Công ty Holidays Travel và yêu cầu Công ty DongSen báo cơ quan chức năng của Đài Loan để đảm bảo an toàn cho đoàn khách.

Trước đó, ngày 25/12, Cục du lịch Đài Loan thông tin đã có 152 người trong nhóm khách du lịch bao gồm 153 người đến từ Việt Nam đã biến mất khi đến sân bay tại thành phố Cao Hùng .

Đoàn du lịch bao gồm 4 nhóm du khách đã bay đến Cao Hùng từ ngày 21-23/12. Tuy nhiên, đến 25/12 công ty quản lý du lịch Đông Sâm - nơi đã tổ chức tour cho nhóm khách du lịch này đã thông báo với Cục Du lịch rằng họ không thể tìm thấy được 152 người trên tổng số 153 khách du lịch.

Ngay trong ngày 25/12, Cơ quan chức năng Đài Loan cho biết, họ đã thành lập một đội chuyên trách để tìm kiếm 152 du khách Việt Nam mất tích .

Đến nay, Cơ quan di trú (NIA) tại Cao Hùng đã có được hành trình của nhóm khách du lịch nói trên, và hiện vẫn đang phối hợp tích cực với lực lượng cảnh sát để tìm kiếm nhóm người mất tích.

Ngọc Thắng

NỔI BẬT TRANG CHỦ