• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu đường dây ma túy: Bắt thêm nhiều đối tượng, thu hơn 100 kg ma tuý

Pháp luật 01/08/2020 18:50

(Tổ Quốc) - Quá trình điều tra mở rộng chuyên án đường dây ma tuý do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu, công an bắt giữ nhiều đối tượng thu thêm hơn 100 kg ma tuý cùng 19 bánh heroin.

Ngày 1/8, thông tin từ Bộ Công an cho hay, quá trình điều tra mở rộng vụ cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu đường dây ma túy phía đơn vị phối hợp vơi Cục phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục điều tra chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan, Công an TPHCM…, lực lượng đã bắt thêm nhiều đối tượng thu hơn 100 kg ma tuý.

Vụ cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu đường dây ma túy: Bắt thêm nhiều đối tượng, thu hơn 100 kg ma tuý - Ảnh 1.

Tang vật vụ án.

Cụ thể, khoảng 19h ngày 30/7, các đơn vị nói trên đã tiến hành bắt giữ 7 đối tượng gồm: Lê Hồ Vũ (SN 1987, ngụ tỉnh Cà Mau), Nguyễn Chí Thiện (SN 1988, ngụ tỉnh Cà Mau), Lê Thị Thu Hà (SN 1995, ngụ tỉnh Hà Tĩnh), Trần Thanh Nhã Uyên (SN 1997, ngụ tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Thị Thảo Duyên (SN 1999, ngụ tỉnh Cà Mau), Lê Thành Luân (SN 1991, ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Cẩm Giang (SN 1993, ngụ tỉnh Kiên Giang).

Đồng thời, công an khám xét nơi ở của các đối tượng thu 63 bịch ma tuý tổng hợp dạng đá có khối lượng là 63kg. Từ lời khai, công an tiếp tục bắt giữ thêm 3 đối tượng khác và thu thêm 55kg ma tổng hợp và 19 bánh heroin. 

Vụ cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu đường dây ma túy: Bắt thêm nhiều đối tượng, thu hơn 100 kg ma tuý - Ảnh 2.

Công an đã bắt giữ được 22 đối tượng thu giữu 158kg ma tuý tổng hợp, 19 bánh heroin cùng nhiều tang vật khác.

Như vậy, đến này, công an đã bắt giữ được 22 đối tượng thu giữu 158kg ma tuý tổng hợp, 19 bánh heroin cùng nhiều tang vật khác.

Trước đó, qua quá trình điều tra, theo dõi, rạng sáng 19/7 tại khu vực cảng Cát Lái, quận 2, TPHCM lực lượng các đơn vị phối hợp nói trên đã phong toả, tiến hành khám xét khẩn cấp một container loại 20 feet có chở hàng 30 tấn.

Tờ khai hải quan cho biết, hàng xuất khẩu là đá granite. Nơi đến của hàng hoá là cảng Incheon, Hàn Quốc. Lực lượng chức năng đã phát hiện lượng lớn ma tuý chứa trong các khối đá. Cụ thể, tang vật thu giữ là 40kg ma tuý.

Vụ cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu đường dây ma túy: Bắt thêm nhiều đối tượng, thu hơn 100 kg ma tuý - Ảnh 3.
Vụ cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu đường dây ma túy: Bắt thêm nhiều đối tượng, thu hơn 100 kg ma tuý - Ảnh 4.

Công an kiểm tra lô hàng ở khu vực cảng Cát Lái, quận 2, TP.HCM

Các đơn vị phối hợp đã bắt giữ 5 đối tượng, gồm 2 người Hàn Quốc, 2 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam.

Bước đầu xác định, đối tượng cầm đầu đường dây ma tuý khủng này là cựu cảnh sát Hàn Quốc, từng có 20 năm trong ngành. Người này nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch, thuê nhà ở quận 2 để điều hành đường dây.

Đây được xem là vụ đầu tiên cơ quan chức năng tại Việt Nam khám phá đường dây ma tuý lớn do người Hàn Quốc phối hợp cùng người Trung Quốc điều hành. Ma tuý sẽ được đưa đến Hàn Quốc, một thị trường từ trước đến nay cơ quan chức năng chưa hề ghi nhận trong hoạt động vận chuyển, mua bán ma tuý từ Việt Nam sang.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Minh Toàn

NỔI BẬT TRANG CHỦ