• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ nổ súng kinh hoàng ở Lạng Sơn: Rùng rợn trước phương án dự phòng nhằm "truy sát tận cùng" cả gia đình vợ cũ của nghi phạm

Pháp luật 16/01/2020 12:43

(Tổ Quốc) - Liên quan đến vụ nổ súng kinh hoàng ở Lạng Sơn vào tối ngày 13/1 vừa qua khiến 2 người tử vong, trong đó có 1 trẻ em và 5 người khác bị thương, mới đây, cơ quan chức năng đã cung cấp thêm những thông tin gây sốc liên quan đến nghi phạm.

Vụ nổ súng kinh hoàng trong đêm tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tối ngày 13/1 vừa qua khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương đang được dư luận hết sức quan tâm. 

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, nghi phạm của vụ nổ súng là chồng cũ của chị Hoàng Thị T. (chị ruột của chị Hoài). Đối tượng có tên là Lý Văn Sắn (SN 1970, trú tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc). Ngay sau khi gây án, đối tượng này đã bỏ trốn. Hiện cơ quan công an vẫn đang tích cực truy bắt nghi phạm để điều tra làm rõ.

Vụ nổ súng kinh hoàng ở Lạng Sơn: Rùng rợn trước phương án dự phòng nhằm "truy sát tận cùng" cả gia đình vợ cũ của nghi phạm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ súng.

Liên quan đến nghi phạm, thông tin trên Người đưa tin, cán bộ xã Phú Xá cho biết, tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu thập được một chiếc balo nghi của hung thủ để lại, bên trong có can xăng và 1 chiếc bật lửa. Nghi ngờ đây có thể là "phương án dự phòng" mà nghi phạm sẽ thực hiện để "truy sát tận cùng" gia đình vợ cũ. 

Sau khi liên tục nã đạn vào hai gia đình, nghi phạm đã bỏ đi và bỏ lại chiếc balo chứa can xăng và bật lửa.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân đã nhanh chóng thông báo đến các cơ quan chức năng. Vụ nổ súng khiến 2 người trong 2 gia đình tử vong, trong đó có 1 cháu bé 12 tuổi và 5 người khác bị thương.

Vụ nổ súng kinh hoàng ở Lạng Sơn: Rùng rợn trước phương án dự phòng nhằm "truy sát tận cùng" cả gia đình vợ cũ của nghi phạm - Ảnh 2.

Chị T. vơ cũ của nghi phạm kể lại giây phút kinh hoàng.

Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu gồm: Chị Hoàng Thị H., Hoàng Thị T. (SN 1981 chị ruột Hoài), Chu Thị H. (SN 1991 – em dâu Hoài), Vũ Xuân H. (SN 1982 – thợ cửa hàng), Nguyễn Văn T. (SN 2001 – thợ cửa hàng).

Về phía nghi phạm, công an xã Phú Xá cho biết, nghi phạm đã có trải qua 2 đời vợ, chị T. là người vợ thứ 2 nhưng đến năm 2015 thì 2 người ly hôn. Sau khi ly hôn một thời gian, Sắn đòi quay lại với chị T. nhưng chị T. không đồng ý. 

Sắn liên tục gọi điện, nhắn tin làm phiền đòi quay lại nhưng chị T. và gia đình không đồng ý. Chị đã đổi số điện thoại để Sắn không thể liên lạc nhưng Sắn vẫn tìm cách kết bạn Zalo và Facebook nhưng chị T. không chấp nhận kết bạn, đến nay thì xảy ra sự việc đau lòng.

Như đã đưa tin, vào khoảng 21h tối ngày 13/1, trong lúc gia đình anh H. đang ngồi ăn cơm thì bất ngờ một đối tượng đội mũ lưỡi trai cầm một khẩu súng dạng AK bắn liên tiếp nhiều phát đạn từ bên ngoài vào chỗ gia đình anh H. đang ăn cơm. Quá trình xả súng, cháu Phạm Thanh P. (SN 2008, con trai chị H.), bị 1 viên đạn trúng đầu làm cháu tử vong tại chỗ.

Lúc này, mọi người chạy từ dưới bếp lên quầy hàng phía trước nhà, tuy nhiên đối tượng tiếp tục đi vòng lên rồi bắn từ bên ngoài vào nhà, bắn qua cửa sổ phòng ngủ, phòng khách. Sau khi nổ súng người đàn ông này tiếp tục cầm súng đến xưởng làm lốp ô tô của anh Hoàng Quốc Hương (SN 1977 – anh trai của chị Hoài) cách đó khoảng 15m.

Tại đây, đối tượng này tiếp tục nổ súng khiến anh H. tử vong.

HẠ VŨ

NỔI BẬT TRANG CHỦ