• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ nữ trưởng phòng nói "tao không muốn làm việc với dân ở đây": Nhận sai, cho rằng bị cài

Tin tổng hợp 30/03/2019 00:31

(Tổ Quốc) - Bà Hệ nói với Zing.vn, khi ra thực địa ở thửa đất, người đàn ông có lời lẽ xúc phạm và đánh bà trước.

Trong đoạn clip ghi lại màn đối đáp giữa người đàn ông với bà Đàm Thị Hệ (Trưởng phòng Tài Nguyên & Môi trường Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) được lan truyền trên mạng xã hội, ngôn từ, giọng điệu của bà Hệ khiến nhiều người bất ngờ.

Được biết sự việc xảy ra từ 5/3/2018 tại rẫy của một người dân, khi Phòng TN&MT Thị xã đi kiểm tra thực địa thửa đất.

Trong clip, bà Hệ lớn giọng nói với người dân: "Tao không muốn làm việc với dân ở đây. Tao không cần kê khai của dân, tao chỉ cần xác nhận, tao làm việc độc lập. Tao không sợ thằng nào bảo kê ở đây nha, dù là thằng nào ở phòng tài nguyên, bảo kê là tao chấp đó…".

Trên đây chỉ là một vài câu trong màn đối đáp dài của bà Hệ và người dân. Có hàng loạt ngôn từ khó nghe khác được nữ trưởng phòng này nói ra.

Chiều 29/3, trao đổi với Người lao động, bà Đàm Thị Hệ nói rằng, do bức xúc nên bà đã có những lời lẽ không chuẩn mực trong quá trình ra thực địa khu đất.

Bà kể với nguồn trên, tổ kiểm tra của UBND Thị xã Gia Nghĩa mời ông Nguyễn Huy Bé, là chủ khu đất đi thực địa vào 14h30 phút ngày 5/3/2018. Nhưng ông Bé tới muộn khoảng 30 phút và còn nói "tôi không làm gì sai, việc gì tôi phải ra làm việc. Tiến sĩ gì mà ngu vậy", sau đó hành hung bà.

Theo bà Hệ, khi tổ kiểm tra mời về Phòng TN&MT để hoàn thiện biên bản kiểm tra thì ông Bé không hợp tác, còn dọa dã ghi âm về thái độ đạo đức của bà để tung lên mạng xã hội. Ông Bé sau đó gửi đơn cùng clip tới nhà chức trách, đồng thời đăng lên mạng.

"Tôi thừa nhận do nóng nảy nên đã có những lời nói không chuẩn mực khi thực thi công vụ và rút kinh nghiệm sâu sắc. Tuy nhiên, việc ông Bé đăng tải clip lên mạng là vì tôi đã có những hành động nhằm ngăn chặn việc san ủi đất, phân lô bán nền, phá vỡ quy hoạch đã được phê duyệt", nguồn trên dẫn lời Trưởng phòng TN&MT Thị xã Gia Nghĩa.

Nói về nội dung trong đoạn clip, vị nữ trưởng phòng khi trao đổi trên Zing.vn đã nhận sai toàn diện và bày tỏ mong muốn xin lỗi người dân.

Theo bà, do người đàn ông xúc phạm và đánh bà trước, nên bà mới bức xúc phát ngôn không chuẩn mực như trong clip.

Khi chia sẻ với báo Công an TP.HCM, bà Đàm Thị Hệ dù thừa nhận cách nói chuyện của mình là sai, nhưng cho rằng làm vậy vì bị người khác "cài".

Trong một diễn biến khác, UBND Thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết trên Thanh niên, cơ quan này đã công văn gửi Phòng Nội vụ Thị xã để đề nghị làm rõ trách nhiệm và thực hiện kiểm điểm đối với cá nhân trong thực thi công vụ, liên quan tới đoạn clip về phát ngôn của nữ Trưởng phòng TN&MT.

Trong trường hợp có sai phạm như phản ánh thì tham mưu UBND thị xã kiểm điểm và xử lý nghiêm theo quy định.

Một cán bộ UBND Thị xã Gia Nghĩa cho biết trên Đất Việt, bà Hệ sinh năm 1979, đã bảo vệ xong luận án Tiến sĩ và hiện là Tiến sĩ duy nhất làm việc trong UBND Thị xã Gia Nghĩa.

Sau khi clip sự việc xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 27/3 thì bà Đàm Thị Hệ có đơn xin nghỉ phép theo chế độ, trong thời gian từ ngày 27/3 đến 12/4.

(Tổng hợp)

Thanh Tú

NỔI BẬT TRANG CHỦ