• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ trẻ sơ sinh tử vong bị đứt cổ: Để bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt trực chính ở khoa Sản là quá liều

Sức khỏe 03/07/2019 10:42

(Tổ Quốc) - Liên quan đến vụ việc trẻ sơ sinh tử vong bị đứt cổ vừa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), nhiều ý kiến cho rằng việc cho bác sĩ có chuyên khoa răng hàm mặt trực chính ở khoa sản là quá liều.

Vụ trẻ sơ sinh tử vong bị đứt cổ: Để bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt trực chính ở khoa Sản là quá liều - Ảnh 1.

BVĐK huyện Đức Thọ - nơi xảy ra vụ việc.

Trả lời báo chí sau vụ việc con của sản phụ Nguyễn Thị Tình (xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) tử vong có vết đứt ở cổ, Phó Giám đốc BVĐK huyện Đức Thọ Phạm Hồng Cường cho biết, bác sĩ trực chính khoa sản hôm đó là ông Nguyễn Hữu Quyền (chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt).

Ông Phạm Hồng Cường nêu lý do, do hai bác sĩ chuyên môn tại khoa Sản đi vắng nên đã để bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền trực khoa Sản vào ngày 30/6/2019.

Cụ thể, bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền cũng là người trực tiếp tham gia đỡ đẻ ca sinh của sản phụ Nguyễn Thị Tình. Tuy nhiên, vị bác sĩ này sau khi vụ việc xảy ra lại cho rằng mình không liên quan mà chịu trách nhiệm chính là bác sĩ Nguyễn Minh Đức (Trưởng khoa Sản BVĐK huyện Đức Thọ).

Bác sĩ Quyền cho hay, ông chỉ là người tham gia hỗ trợ, chứ không trực tiếp đỡ đẻ. Hai nữ hộ sinh nhờ làm gì vị này làm cái đó, còn nói về chuyên ngành thì bác sĩ Quyền không biết gì về khoa sản cả.

Vụ việc thai nhi tử vong có vết đứt dài ở cổ tại BVĐK huyện Đức Thọ xảy ra trong những ngày qua được dư luận dành sự quan tâm đặc biệt. Sau khi đăng những bài báo về vụ việc này lên mạng xã hội, phóng viên nhận được rất nhiều ý kiến từ phía độc giả.

Cụ thể, theo tài khoản N.B.A: "Ban lãnh đạo BVĐK huyện Đức Thọ biết bác sĩ Quyền là chuyên môn về Răng – Hàm – Mặt mà vẫn chỉ đạo trực chính ở khoa Sản là quá liều. Trách nhiệm trong vụ việc này phần lớn là cũng do lãnh đạo bệnh viện này".

Tài khoản N.T.K.D lại cho rằng: "Lãnh đạo bệnh viện bảo rằng có hai bác sĩ chuyên môn khoa sản nhưng đều đi vắng. Tuy nhiên, khi vụ việc xảy ra, các hộ sinh báo cho bác sĩ Trưởng khoa sản là Nguyễn Minh Đức thì sau đó không lâu vị bác sĩ này có mặt và tham gia và đỡ đẻ. Điều này chứng tỏ rằng, bác sĩ Đức không bận đến mức mà để khoa của mình không có bác sĩ chuyên khoa trực hỗ trợ ca sinh của sản phụ Nguyễn Thị Tình".

Một tài khoản mang tên S.T cũng nêu quan điểm: "Để xảy ra những vụ việc đáng tiếc nêu trên là do lãnh đạo khoa Sản của bệnh viện. Trách nhiệm ở đâu khi cả hai bác sĩ chuyên khoa đều nghỉ cùng một lúc thời điểm đang chuẩn bị có ca sinh".

Trong một diễn biến khác của vụ việc này, ngày hôm qua, Sở Y tế Hà Tĩnh đã có báo cáo nhanh về vụ việc gửi Bộ Y tế. Tuy nhiên, trong bản báo cáo này lại không hề nhắc đến việc bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền (chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt) được chỉ đạo trực chính và tham gia đỡ đẻ tại khoa Sản.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ