• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ xe ben đè nát xe con ở Thanh Hóa: Cháu bé thoát chết nhờ rơi xuống chỗ để chân ghế ngồi

Thời sự 05/06/2020 09:14

(Tổ Quốc) - Trong vụ tai nạn xe ben đè nát xe con khiến 3 người lớn tử vong, riêng cháu bé 6 tuổi rơi xuống chỗ để chân nên may mắn chỉ bị thương.

Ngày 5/6, cơ quan chức năng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong vào trưa 4/6, tại nút giao cắt trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng, thuộc địa bàn xã Vân Sơn (Triệu Sơn).

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, chiếc xe ben mang BKS 36C -171.15 do tài xế Dương Văn Lâm (SN 1985, trú xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa) điều khiển đã hết hạn kiểm định vào ngày 3/6.

Đến ngày 4/6, chiếc xe hết hạn kiểm định nhưng vẫn lưu thông, chở đầy đất đá rồi đâm vào chiếc xe con mang BKS: 36A-468.94 chở theo 4 người.

Vụ xe ben đè nát xe con ở Thanh Hóa: Cháu bé thoát chết nhờ rơi xuống chỗ để chân ghế ngồi - Ảnh 2.

Chiếc xe con chở 4 người bị xe ben lật đè nát bét.

Sau cú đâm, xe ben đẩy chiếc xe con rồi lật nghiêng, đè hẳn cả thùng xe đầy đất đá lên xe con.

Phát hiện vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã điều xe cẩu đến cẩu xe ben lên và giải cứu những người trong xe con.

Thời điểm phá cửa cứu những nạn nhân trong xe ra thì lực lượng chức năng phát hiện 3 người lớn trong xe đã tử vong. Riêng cháu bé rơi xuống chỗ để chân hàng ghế sau nên chỉ bị thương và thoát chết thần kỳ.

Vụ xe ben đè nát xe con ở Thanh Hóa: Cháu bé thoát chết nhờ rơi xuống chỗ để chân ghế ngồi - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng và người dân giải cứu 4 người trong xe nhưng chỉ còn 1 cháu bé 6 tuổi sống sót nhờ rơi xuống chỗ để chân hàng ghế sau.

"Cháu bé bị rơi xuống chỗ để chân ở hàng ghế sau nên dù bị xe ben lật đè lên nhưng vẫn còn khoảng trống. Cháu bị chấn thương ở đầu và được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay", ông Vũ Hoàng Linh - Chánh Văn phòng Ủy ban an toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.

Trao đổi với PV, bác sỹ Lê Đăng Khoa - Giám đốc bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, sau 1 ngày cấp cứu hiện sức khỏe của cháu bé Đỗ Minh Nhật (6 tuổi, trú xã Vân Sơn, Triệu Sơn) đã ổn định và tốt lên. Hiện cháu Nhật ăn, ngủ tốt.

Ông Khoa cho biết thêm, thời điểm vào nhập viện, cháu Nhật bị chấn thương vùng đầu, rạn xương vùng thái dương. Các bác sỹ sau đó đã cấp cứu và vết thương không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ xe ben đè nát xe con ở Thanh Hóa: Cháu bé thoát chết nhờ rơi xuống chỗ để chân ghế ngồi - Ảnh 4.

2 chiếc xe hư hỏng sau vụ tai nạn.

Trước đó sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, ưu tiên cao nhất cho công tác cấp cứu nạn nhân bị thương để giảm thương vong, tổ chức điều tiết, bảo đảm giao thông an toàn tại hiện trường vụ tai nạn.

Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân liên quan.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khiến xe con 4 chỗ nát bét

Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng 10h30' ngày 4/6, tại nút giao cắt trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng, thuộc địa bàn xã Vân Sơn (Triệu Sơn) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thời gian trên chiếc xe Toyota Vios BKS 36A-468.94 do anh Lê Ngọc Hoàn (SN 1991, trú xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn) điều khiển với xe ben hiệu Howo mang BKS 36C -171.15 do tài xế Dương Văn Lâm (SN 1985, trú xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa) điều khiển theo hướng Sao Vàng - Nghi Sơn.

Sau cú va chạm, chiếc xe ben lật nghiêng khiến thùng xe chở đầy đất cát đè toàn bộ vào chiếc xe con khiến xe con bẹp dúm.

Thời điểm gặp nạn, trên xe con có chở 4 người gồm tài xế Hoàn, bà Lê Thị Bình (SN 1948, ở thôn 6, xã Vân Sơn), Lê Thị Út Huệ (SN 1992, con bà Bình) và cháu Đỗ Minh Nhật (SN 2014, con chị Huệ).

Vụ tai nạn khiến tài xế Hoàn, bà Bình và chị Huệ tử vong tại chỗ. Riêng cháu Nhật bị thương và được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Quỳnh Lưu

NỔI BẬT TRANG CHỦ