• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vũng Tàu: Khai mạc hè và phát động tháng hành động vì trẻ em 2018

Văn hoá 31/05/2018 15:51

(Tổ Quốc) - Sáng nay 31/5, tại Đường sách thành phố Vũng Tàu, UBND thành phố Vũng Tàu đã tổ chức Lễ khai mạc hè và phát động Tháng hành động vì trẻ em 2018.

Chương trình Lễ khai mạc tại Đường sách thành phố Vũng Tàu do Ban Quản lý Đường sách thành phố Vũng Tàu phối hợp Thành đoàn Thành phố - Thường trực Ban Chỉ đạo Hè năm 2018, cùng các cơ quan chức năng, các đơn vị hoạt động trên địa bàn thành phố tổ chức.

Nhiều hoạt động được tổ chức tại Đường sách Vũng Tàu (ảnh NXB Trẻ)

Lấy chủ đề lễ khai mạc hè là “Hành trình trải nghiệm - Tư duy sáng tạo - Vững bước tương lai” và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới Công nghệ số”, UBND thành phố Vũng Tàu mong muốn mang đến một sân chơi lành mạnh bổ ích, với các hoạt động phong phú, đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với các trẻ em trên địa bàn thành phố trong dịp hè năm nay, đồng thời nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, BTC mang đến những phần quà dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố để động viên, khuyến khích các em phấn đấu rèn luyện và học tập tốt.
Cũng trong lễ khai mạc hè năm nay, Ban Quản lý Đường sách Vũng Tàu phối hợp với Công ty TNHH S&T tổ chức chương trình “Hè yêu thương” dành cho các cháu nhiễm chất độc màu da cam Làng Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ… Sự kiện thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo sở ban ngành, thành phố dành cho các gia đình và các em nhỏ sinh sống, học tập trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
Đường sách Vũng Tàu mở cửa đón người yêu mến sách từ tháng 2/2018 (ảnh Báo BRVT)
Sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động, Đường sách Vũng Tàu đang dần trở thành một địa chỉ văn hóa dành cho người dân Vũng Tàu, đặc biệt trong dịp hè này, với các chương trình, hoạt động hấp dẫn, những buổi giao lưu tác giả - tác phẩm, các chương trình khuyến mại sách… dành cho các em nhỏ được tổ chức tại Đường sách, nơi đây sẽ phát huy được giá trị trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân thành phố.
Minh Thư (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ