• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

WHO hé lộ loạt thông tin tích cực về tỉ lệ nhiễm bệnh nặng khi mắc virus corona

Thế giới 18/02/2020 12:16

(Tổ Quốc) - Tổ chức y tế thế giới WHO ngày 17/2 cho biết, virus corona mới (Covid-19) chỉ gây ra chứng bệnh nhẹ đối với 80% bệnh nhân mắc bệnh.

Số người chết vì Covid-19 đã vượt qua con số 1.800 ca ở Trung Quốc, nơi loại virus này đã lây nhiễm cho hơn 70.500 người.

Phát biểu với các phóng viên, người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng 14% bệnh nhân sẽ mắc các bệnh nghiêm trọng như viêm phổi.

"Khoảng 5% các trường hợp được coi là nguy kịch với các triệu chứng suy đa tạng, sốc nhiễm trùng và suy hô hấp và trong một số trường hợp, tử vong", ông cung cấp thêm thông tin.

WHO hé lộ loạt thông tin mới về tỉ lệ nhiễm bệnh nặng khi mắc virus corona - Ảnh 1.

Tình hình kiểm soát dịch Covid-19 đã có những tín hiệu tích cực trong những ngày gần đây. Ảnh: Channel News Asia/AFP.

Tedros cũng cho biết có "tương đối ít trường hợp" lây nhiễm ở trẻ em và cần nhiều nghiên cứu hơn để hiểu lý do tại sao.

Các quan chức của WHO cũng bác bỏ đề nghị rằng hoạt động của tất cả các du thuyền trên biển nên bị dừng lại để tránh nguy cơ lây nhiễm thành một ổ dịch mới như du thuyền Diamond Princess đang bị lây lan virus corona nghiêm trọng ở ngoài khơi Nhật Bản.

"Các biện pháp nên được thực hiện phù hợp với tình huống. Các biện pháp bao trùm có thể không giúp ích gì", ông Tedros nhấn mạnh.

Sự bùng phát đại dịch Covid-19 đã làm suy giảm hoạt động sản xuất và du lịch trên toàn khu vực và dẫn đến nhiều hạn chế đi lại, bao gồm cả các chuyến bay và du lịch trên biển.

Michael Ryan, người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của WHO cho biết, ngay cả tại tâm điểm của cuộc khủng hoảng đại dịch lần này ở thành phố Vũ Hán – thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, "tỷ lệ tấn công" - thước đo tốc độ lan truyền của virus - là 4/100.000.

"Đây là một ổ dịch rất nghiêm trọng và có khả năng phát triển, nhưng chúng ta cần phải xem xét cân bằng về số lượng người mắc bệnh. Bên ngoài Hồ Bắc, dịch bệnh này đang ảnh hưởng đến một tỷ lệ rất nhỏ, rất nhỏ mọi người", ông nói. .

Ông Tedros cũng đề cập đến một sự suy giảm rõ rệt về các trường hợp mắc bệnh mới trong những ngày gần đây, dù nói rằng xu hướng "phải được xem xét rất thận trọng".

"Xu hướng này có thể thay đổi khi có số lượng người mới bị ảnh hưởng. Vẫn còn quá sớm để biết liệu sự suy giảm được báo cáo này có tiếp tục hay không. Mọi kịch bản vẫn còn phải được xem xét", ông nói.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ