• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

World Bank: "Việt Nam là một câu chuyện phát triển thành công"

Thế giới 20/03/2024 15:24

(Tổ Quốc) - Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá về nền kinh tế Việt Nam, như sau: Việt Nam là một câu chuyện phát triển thành công.

Câu chuyện phát triển thành công tại Việt Nam

World Bank: "Việt Nam là một câu chuyện phát triển thành công" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Với tựa đề "WB: Việt Nam là câu chuyện phát triển thành công" đăng tải trên trang Washington Examiner (Mỹ) ngày 17/3, tác giả Rainer Zitelmann cho rằng trong khi tự do kinh tế hầu hết đang suy giảm trên khắp thế giới thì Việt Nam lại đi ngược lại xu hướng chung.

Theo trích dẫn từ WB, quốc gia Đông Nam Á này vẫn còn nhiều việc phải làm để gia nhập hàng ngũ các nước tự do về kinh tế nhưng đang đi đúng hướng. Trong những thập kỷ gần đây, các nước có quy mô kinh tế tương đương Việt Nam đều không đạt được mức tăng mạnh về Chỉ số Tự do Kinh tế đến như vậy.

"Việt Nam là một câu chuyện phát triển thành công. Những cải cách kinh tế kể từ khi bắt đầu Đổi mới năm 1986, cùng với các xu hướng toàn cầu có lợi, đã giúp đưa Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo trở thành nền kinh tế có thu nhập trung bình chỉ trong một thế hệ. Từ năm 2002 đến năm 2022, tăng trưởng GDP bình quân đầu người tăng 3,6 lần, đạt gần 3.700 USD. Tỷ lệ nghèo (3,65 USD/ngày, PPP 2017) đã giảm từ 14% năm 2010 xuống còn 3,8% vào năm 2020", theo báo cáo tháng 4/2023 của Ngân hàng Thế giới.

Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng dự báo tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam sẽ tăng 5,8% vào năm 2024, đứng thứ hai trong khu vực.

"Nền kinh tế Việt Nam cũng được dự đoán sẽ tăng trưởng 6% trong năm 2024, phục hồi sau đợt suy thoái vào năm 2023, nhờ kỳ vọng phục hồi xuất khẩu", theo bản cập nhật tháng 1 từ Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN + 3 (AMRO) của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

"Chúng tôi dự đoán động lực tích cực này sẽ tiếp tục trong năm tới, dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam là 6%. Mặc dù thấp hơn một chút so với mục tiêu chính thức, nhưng tốc độ phục hồi xuất khẩu vừa phải hơn", ông Hoe Ee Khor, nhà kinh tế trưởng của AMRO nhấn mạnh.

Với dự báo tăng trưởng 6% vào năm 2024, Việt Nam đứng thứ ba trong dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 của AMRO, sau Philippines với 6,3% và Campuchia với 6,2%.

Theo bài viết, tăng trưởng ở Việt Nam không chỉ xoay quanh nông nghiệp mà đã định vị trong các lĩnh vực công nghệ cao, bao gồm Công nghiệp 4.0, chip bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo (AI) và hydro đồng thời đang thu hút vốn quốc tế. Đầu tư trực tiếp nước ngoài lên tới 36,6 tỷ USD vào năm 2023.

Việt Nam là một trong những" ngôi sao đang lên"

Trang Washington Examiner viết: "Làm thế nào Việt Nam có thể tiếp tục đạt được những tiến bộ kinh tế? Trong Chỉ số Tự do Kinh tế 2024, Quỹ Heritage lưu ý Việt Nam là một trong những ngôi sao đang lên, đi ngược lại xu hướng toàn cầu, nhưng cũng xác định một số rào cản trước mắt".

Ông Oliver Massmann, Công ty luật Duane Morris LLC của Mỹ chi nhánh tại Việt Nam, ghi nhận những bước tiến của Việt Nam trong việc tăng cường pháp quyền. Chính phủ Việt Nam đã tăng cường các chính sách mới, thúc đẩy các biện pháp bảo vệ tốt hơn nhằm chống hành vi biển thủ và đưa ra các yêu cầu cụ thể hơn đối với những ngân hàng đang gặp khủng hoảng.

Theo ông Oliver Massmann, những diễn biến tích cực gần đây là sự ra đời của Luật Tín dụng mới. Cụ thể ngày 18/01/2024, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Các tổ chức tín dụng 2024, gồm 15 chương và 210 điều, tăng 5 chương và 47 điều so với Luật Các tổ chức tín dụng hiện hành.

Trên hết, luật này đơn giản hóa các thủ tục phê duyệt, một sự cải tiến vô cùng cần thiết ở Việt Nam (cũng như các nơi khác trên thế giới). Cải cách luật đất đai cũng là một khía cạnh tích cực khác. "Giá đất bây giờ nên dựa nhiều hơn vào nguyên tắc thị trường."

Một khía cạnh tích cực khác, theo ông Oliver Massmann, Việt Nam đã đưa ra các cam kết mở cửa thị trường và tăng cường sự chắc chắn về mặt pháp lý cho các nhà đầu tư trong các hiệp định thương mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư.

Giáo sư Andreas Stoffers, Giám đốc Quỹ Friedrich Naumann tại Hà Nội cũng nhắc đến những kinh nghiệm từ các nước đi trước. Chẳng hạn như Dubai làm ví dụ: Dubai đã tạo ra 14% GDP trên diện tích 0,4 dặm vuông của Trung tâm Tài chính Quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh đang sở hữu nhiều lợi thế vượt trội như dẫn đầu cả nước về GDP, thu hút mạnh mẽ FDI, vị trí địa lý vô cùng đặc biệt... Những yếu tố này là nền tảng để TP.HCM nắm bắt xu thế thời đại và biến mình trở thành trung tâm tài chính (TTTC) vươn tầm quốc tế.

"Dự án tương tự ở Thành phố Hồ Chí Minh có thể là một bước tiến tốt hơn trên con đường hướng tới nền kinh tế thị trường tự do của Việt Nam", ông Andreas Stoffers nói./.


Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ