• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

World Cup bóng đá nữ 2023 khai mạc: Tâm điểm dồn vào trận mở màn

Thể thao 20/07/2023 10:34

(Tổ Quốc) - Giải vô địch bóng đá nữ thế giới đầu tiên có 32 đội tham gia chính thức khai mạc vào ngày 20/7 tại Auckland.

Sau lễ khai mạc, đội chủ nhà New Zealand gặp đội từng vô địch Na Uy. Sau đó, đồng chủ nhà Australia đối đầu với Ireland trước 80.000 người hâm mộ ở Sydney.

Từ giải đấu 24 đội ở Pháp 4 năm trước, giải đấu lần này đã mở rộng lên 32 đội và kéo dài một tháng. Đây cũng là lần đầu tiên World Cup nữ được tổ chức ở hai quốc gia khác nhau và diễn ra trên khắp chín thành phố ở Australia và New Zealand.

Hai trận mở màn thu hút sự chú ý

Trong khi đội tuyển Australia đang hy vọng đi đến trận chung kết ở Sydney vào ngày 20/8, kỳ vọng của New Zealand trên sân nhà khiêm tốn hơn. Theo AFP, trước hết họ hi vọng giành được chiến thắng đầu tiên tại World Cup trong lần tham dự thứ 16. Trận đấu New Zealand – Na Uy diễn ra tại Eden Park lúc 7 giờ tối giờ địa phương.

World Cup bóng đá nữ 2023 khai mạc: Tâm điểm dồn vào trận mở màn - Ảnh 1.

Tuyển nữ New Zealand có trận mở màn đầu tiên với đội tương đối mạnh là Na Uy. Ảnh: CNA/AFP.

Đội trưởng tuyển New Zealand Ali Riley nói với các phóng viên trước trận đấu ở bảng A: "Mục tiêu của chúng tôi khá rõ ràng. Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên tại World Cup. Chúng tôi muốn vượt qua vòng bảng".

Đội tuyển New Zealand, do huấn luyện viên Jitka Klimkova dẫn dắt, đang xếp hạng 26 trên thế giới và chỉ thắng một lần trong 11 trận thi đấu gần đây nhất.

Trong khi đó, Na Uy đã vô địch World Cup năm 1995 khi huấn luyện viên hiện tại Hege Riise là cầu thủ ngôi sao. Na Uy đến với giải đấu lần này với hi vọng xóa nhà đi ký ức về Giải vô địch bóng đá châu Âu Euro năm ngoái, khi họ để thua chủ nhà Anh 8-0 tại vòng bảng.

Tiền vệ Caroline Graham Hansen của Na Uy cho biết: "Cảm xúc rất khác biệt. Không gì có thể so sánh với sự đau buồn khi chúng tôi phải rời giải Euro năm ngoái. Bóng đá có kết quả rất rõ ràng. Nhưng giờ đây, chúng tôi có khả năng bắt đầu lại từ đầu và tiếp tục viết tiếp giấc mơ. Đó là vẻ đẹp của bóng đá. Luôn có cơ hội mới và bây giờ chúng tôi lại đang đứng trước cơ hội của mình".

Còn Australia xếp hạng thứ mười đang kỳ vọng vào ngôi sao tiền đạo kiêm đội trưởng Sam Kerr dẫn dắt họ trong trận đấu trước Ireland – một trong tám đội lần đầu tham dự World Cup.

Người hâm mộ Australia đang dự tính họ sẽ vượt qua vòng bảng và lọt vào các vòng trong. Tuy nhiên, tiền đạo Kerr, hiện chơi cho Chelsea, đang rất thận trọng.

Kerr chia sẻ hôm thứ Tư: "Chúng tôi rất tự tin, nhưng đối với chúng tôi, đó là bước đi đầu tiên. Ngay bây giờ chúng tôi chỉ nghĩ đến trận đấu đó và không tính toán gì cho các trận khác. Với chúng tôi, đó là trận chung kết vào thời điểm này."

Sức hút của World Cup nữ

Dự kiến sẽ khoảng 80.000 khán giả tham dự trận đấu của Australia và Ireland. Còn cho cả giải đấu, các quan chức FIFA cho biết hôm thứ Tư rằng tổng cộng 1,375 triệu vé đã được bán.

Như vậy, số liệu năm nay đã vượt qua tổng số lượng vé bán ra từ Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2019, bất chấp những lo ngại về lượng vé thấp hơn ở New Zealand.

Bày tỏ với các phóng viên ở Auckland hôm thứ Tư, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khuyến khích người hâm mộ mua vé: "Thông điệp duy nhất của tôi muốn gửi đến đây là: Hãy nắm giữ khoảnh khắc này, hãy tự hào về những gì bạn đã có thể đạt được ở đây, ở New Zealand, ở Australia. Hãy tự hào về sự kiện quốc tế lớn nhất đã được tổ chức ở đây cho đến nay."

Đương kim vô địch Mỹ đang nhận được nhiều sự ủng hộ và họ cũng được kỳ vọng sẽ giành được danh hiệu vô địch thứ ba liên tiếp. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là một kỷ lục chưa từng có và là danh hiệu thứ năm của họ cho đến nay.

Vào thứ Bảy tuần này, đội Mỹ sẽ gặp tuyển trẻ Việt Nam còn nhà vô địch châu Âu Anh cũng thi đấu với Haiti trong cùng ngày.

Việc mở rộng số đội tham gia Giải vô địch bóng đá nữ thế giới cũng giúp số tiền đầu tư và tiền thưởng tăng lên rất nhiều. Ngoài việc tăng gấp đôi quỹ hỗ trợ cho giai đoạn chuẩn bị lên 31 triệu USD, FIFA cũng bổ sung 110 triệu USD và phân phối dựa trên thành tích của các đội tại giải đấu.

Thêm vào đó, các câu lạc bộ (CLB) có cầu thủ tham dự World Cup cũng sẽ nhận được hỗ trợ. Tổng số tiền dành cho các CLB từ 8,5 triệu USD sẽ được tăng lên 11,5 triệu USD. Điều này cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của các CLB bóng đá trên khắp thế giới trong việc phát triển và chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ