• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh có nguy cơ lỡ giải thế giới do dịch COVID-19

Thể thao 25/02/2020 08:54

(Tổ Quốc) - Trong trường hợp xấu nhất, 2 VĐV Hoàng Xuân Vinh và Quốc Cường phải chấp nhận không thể tham dự Cup bắn súng thế giới vì có thể bị cách ly.

Hai xạ thủ hàng đầu của Việt Nam đã có mặt tại Incheon (Hàn Quốc) từ ngày 1/2 trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho Cup bắn súng thế giới diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 15 đến 23/3 tới đây. Theo kế hoạch, cả hai sẽ lên đường bay thẳng sang Ấn Độ thể tham dự giải sau khi kết thúc tập huấn.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch kiêm TTK Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung, cả hai sẽ gặp những khó khăn nhất định, thậm chí có thể phải bỏ giải bởi diễn biến phức tạp của dịch bên Covid-19 đang diễn ra tại Hàn Quốc.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh có nguy cơ lỡ giải thế giới do bị cách ly - Ảnh 1.

2 VĐV Xuân Vinh và Quốc Cường phải chấp nhận không thể tham dự Cup bắn súng thế giới vì bị cách ly

"Theo lịch trình ban đầu, cả hai VĐV Hoàng Xuân Vinh và Quốc Cường sẽ lên đường sang thẳng Ấn Độ để dự giải nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa giải quyết được vì hộ chiếu đang nằm ở đại sứ quán Ấn Độ tại Hàn Quốc. Tình hình sức khỏe của cả hai VĐV đều ổn định khi tập huấn tại Incheon. Đây cũng là địa điểm không nằm trong vùng dịch" - Phó Chủ tịch kiêm TTK Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung thông tin.

Trước tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng diễn biến phức tạp hơn tại Hàn Quốc, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam đã có những phương án bảo vệ cho các VĐV tập luyện, đồng thời liên hệ để lấy hộ chiếu sớm nhất cho cả hai VĐV. Trong trường hợp xấu sẽ nhanh chóng trở về Việt Nam, còn ổn định thì sẽ bay thẳng sang Ấn Độ.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch kiêm TTK Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung, trường hợp xấu nhất sẽ khiến cả hai VĐV buộc phải bỏ giải bởi cách ly.

"Trong trường hợp xấu nhất là phía Việt Nam hoặc Ấn Độ yêu cầu cách ly người bay từ Hàn Quốc đến trong thời gian 14 ngày thì cả hai VĐV sẽ có nguy cơ không kịp dự Cup bắn súng thế giới. Phía đội Hàn Quốc hiện tại vẫn đang có kế hoạch tham dự giải bình thường. Vì thế, chúng ta vẫn phải tùy thuộc vào nước chủ nhà. Nếu họ bắt cách ly theo quy định thì chúng ta phải chấp thuận" - Phó Chủ tịch kiêm TTK Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung cho biết thêm.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch kiêm TTK Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung cũng khẳng định, toàn đội vẫn quyết tâm đạt được mục tiêu giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 thông qua giải đấu này nhưng không thể khẳng định hay chắc chắn có thể giành vé.

Tính đến 9h00 sáng ngày 25/2, tại Hàn Quốc đã có 833 trường hợp nhiễm bệnh, con số tử vong do bệnh đã tăng lên 22 người.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ