• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xem ngư dân kéo cả nghìn mét lưới bắt hải sản trên biển

Thời sự 26/06/2023 14:04

(Tổ Quốc) - Sáng sớm, từng tốp người dân nắm lấy đoạn dây thừng dài cả nghìn mét để kéo lưới trên biển vào bờ. Mỗi mẻ lưới, ngư dân thu được nhiều loại hải sản giá trị như tôm, cá, mực, ghẹ….

Xem ngư dân kéo cả nghìn mét lưới bắt hải sản trên biển - Ảnh 1.

Cứ khoảng 4-5h sáng hàng ngày, các tổ kéo lưới rùng ở xã Thịnh Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) lại mang dụng cụ, chèo thuyền thúng ra biển để thả lưới rùng đánh bắt hải sản.

Xem ngư dân kéo cả nghìn mét lưới bắt hải sản trên biển - Ảnh 2.

Trên bờ, tốp kéo lưới với khoảng 16 người chia làm 2 bên nắm lấy 2 đầu dây thừng kéo lưới rùng vào bờ.

Xem ngư dân kéo cả nghìn mét lưới bắt hải sản trên biển - Ảnh 3.

Lưới rùng lớn trùm cả một vùng biển lớn nên đoạn dây thừng để kéo lưới cũng dài hơn 1.000m. Để kéo được lưới vào bờ đòi hỏi phải có nhiều người, có sức khỏe dẻo dai. Người kéo phải cùng nhịp với nhau thì mới có thể kéo lưới.

Xem ngư dân kéo cả nghìn mét lưới bắt hải sản trên biển - Ảnh 4.

Từ sáng sớm đến chiều muộn, các tổ kéo lưới sẽ thực hiện được 5 đợt kéo lưới rùng. Mỗi đợt kéo dài từ 90-120 phút bao gồm các công đoạn.

Xem ngư dân kéo cả nghìn mét lưới bắt hải sản trên biển - Ảnh 5.

"Đây là nghề truyền thống ông cha để lại. Lưới rùng này kéo được nhiều hải sản gần bờ kiếm ăn như tôm, cá, cua, mực, ghẹ.. Tuy không nhiều nhưng cũng được kha khá", chị Tâm thành viên tham gia kéo lưới chia sẻ.

Xem ngư dân kéo cả nghìn mét lưới bắt hải sản trên biển - Ảnh 6.

Công việc kéo lưới rùng này không đòi hỏi nhiều kĩ năng nhưng yêu cầu người phải có sức khỏe tốt.

Xem ngư dân kéo cả nghìn mét lưới bắt hải sản trên biển - Ảnh 7.

Tuy vậy, đa số người kéo lưới rùng không phải là thanh niên mà là những người lớn tuổi. Bởi họ dẻo dai, có kinh nghiệm trong việc kéo lưới rùng này.

Xem ngư dân kéo cả nghìn mét lưới bắt hải sản trên biển - Ảnh 8.

Sau khi lưới kéo lên bờ, mọi người lại vào thu gom hải sản đánh bắt được.

Các loại hải sản kéo được đa số là mực, cua, tôm, ghẹ, cá. Nhiều hôm kéo được nhiều loại hải sản có giá trị cao như: cá đục có giá 200.000 đồng, mực 350.000 đồng/kg…

Xem ngư dân kéo cả nghìn mét lưới bắt hải sản trên biển - Ảnh 10.

Hải sản sau khi đánh bắt được sẽ cân lên để bán cho tiểu thương ngay trên bờ.

Xem ngư dân kéo cả nghìn mét lưới bắt hải sản trên biển - Ảnh 11.

Hải sản tươi sống nên các tiểu thương đều tranh nhau mua.

Xem ngư dân kéo cả nghìn mét lưới bắt hải sản trên biển - Ảnh 12.

Ông Nguyễn Văn Thành (Chủ tịch Hội Nông dân xã Thịnh Lộc) cho biết, trên địa bàn xã Thịnh Lộc hiện có 6 tổ kéo lưới rùng. Các tổ kéo lưới liên tục và cũng thu về nhiều hải sản, mang lại thu nhập đáng kể cho người dân.

 

Ngọc Tú

NỔI BẬT TRANG CHỦ