• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xét xử du học sinh Trung Quốc về nước đột nhập nhà con gái thiếu tướng công an cướp tài sản

Pháp luật 25/10/2018 21:56

(Tổ Quốc) - Tranh thủ lúc về quê, Kiên tìm cách đột nhập vào nhà con gái thiếu tướng công an ở Hà Tĩnh để cướp tài sản thì bị bắt.

Ngày 25/10, TAND thành phố Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Đình Kiên (29 tuổi, trú phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) 7 năm tù về tội cướp tài sản.

Đang theo học thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tại Trung Quốc, Kiên tranh thủ thời gian chờ bảo vệ luận văn thạc sĩ về nước chơi. Do bố mẹ có mâu thuẫn với nhau trong cuộc sống, Kiên muốn có số tiền lớn để đưa mẹ đi khỏi nhà nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Xét xử du học sinh Trung Quốc về nước đột nhập nhà con gái thiếu tướng công an cướp tài sản - Ảnh 1.

Lê Đình Kiên tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, sáng 9/5, Kiên đột nhập vào từ phía sau nhà chị Trần Thị Hà Quy (30 tuổi, thành phố Hà Tĩnh) thì bị người giúp việc của gia đình phát hiện. Không từ bỏ ý định, Kiên nhanh chóng dùng dao khống chế người này.

Sau đó, Kiên tiếp tục đi lên tầng 2 khống chế và yêu cầu chị Quy mở két sắt lấy 75 triệu đồng. Phát hiện trong két có sổ tiết kiệm, Kiên tiếp tục ép chị Quy ra ngân hàng rút 100 triệu đồng.

Để đảm bảo chắc chắn, Kiên sử dụng điện thoại di động để gọi video cho chị Quy với mục đích giám sát người phụ nữ này.

Trong quá trình rút tiền tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Hà Tĩnh (số 88, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh), chị Quy đã nhanh ý để lại thông tin cho bảo vệ ngân hàng nhờ báo cho người nhà biết.

Tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường phối hợp cùng người thân của nạn nhân khống chế Kiên, giải cứu an toàn cho các con tin ở bên trong căn nhà.

Khánh Huyền

NỔI BẬT TRANG CHỦ