• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xuân Nghị không trách Trung ruồi vì chậm trễ trong việc tìm ra đáp án ở chương trình "Ai là triệu phú"

Giải trí 05/07/2020 14:58

(Tổ Quốc) - Xuân Nghị lựa chọn gọi cho Trung ruồi làm người hỗ trợ trong chương trình "Ai là triệu phú" nhưng nam diễn viên hài "Táo quân" đã không hoàn thành nhiệm vụ, dù có vậy thì Xuân Nghị cũng không trách anh.

Diễn viên Xuân Nghị bất ngờ xuất hiện trên ghế nóng chương trình Ai là triệu phú trong số mới nhất. Tại đây, diễn viên Nhà trọ Balanha trả lời trơn tru 8 câu hỏi đầu tiên của chương trình mà không cần đến bất cứ sự trợ giúp nào. Tuy nhiên tới câu hỏi số 9 liên quan đến bài hát Đi cấy, anh buộc phải nhờ đến sự trợ giúp của người thân. Theo đó, người được anh tin tưởng lựa chọn là diễn viên hài Trung ruồi.

Xuân Nghị không trách Trung ruồi vì chậm trễ trong việc tìm ra đáp án ở chương trình "Ai là triệu phú" - Ảnh 1.

Xuân Nghị trên ghế nóng của chương trình Ai là triệu phú.

Sau khi đọc xong câu hỏi mà không thấy Trung ruồi trả lời, Xuân Nghị sốt ruột giục: "Trả lời nhanh em ơi, hả hả cái gì?". Trung ruồi liền đáp: "Sao không hỏi u Hồng Vân ấy?" khi chuông bấm hết giờ của chương trình kết thúc.

Màn đối đáp của hai diễn viên hài khiến khán giả bật cười và cho rằng đây là màn gọi điện hài hước nhất Ai là triệu phú.

Khi không nhận được đáp án từ Trung ruồi, Xuân Nghị đã sử dụng quyền trợ giúp 50/50. Theo đó, nam diễn viên gốc Thanh Hóa quyết định chọn đáp án B và đạt mức 14 triệu đồng ở mốc này. Tuy nhiên, Xuân Nghị vẫn không quên nói thêm với vẻ mặt hài hước: "Tại Trung ruồi hết. Trong giờ phút này nó còn ờ gì nữa".

Xuân Nghị không trách Trung ruồi vì chậm trễ trong việc tìm ra đáp án ở chương trình "Ai là triệu phú" - Ảnh 2.

Trung ruồi và Xuân Nghị thân thiết cùng nhau

Chia sẻ về màn trợ giúp "bá đạo" của mình, diễn viên Trung ruồi cho hay: "Trước khi đi thi Ai là triệu phú, anh Xuân Nghị có nói trước với tôi là sẽ nhờ trợ giúp, tôi đã đợi từ trưa đến cuối giờ chiều nhưng không thấy gọi, đến lúc tan tầm khi đó tôi đang lái xe về nhà thì có điện thoại từ chương trình đến. Lúc đó, tôi đã thầm nghĩ, chết rồi "anh Xuân Nghị đen quá rồi", vì tôi đang lái xe mà có một điện thoại nên không thể "searh google" được. Chắc anh Nghị nghĩ tôi là diễn viên chèo nên biết về dân ca. Khi đó tôi chỉ nghĩ, cô Hồng Vân là sư phụ của anh Nghị, mà thời của cô, mới biết nhiều về dân ca nên tôi mới bảo sao không gọi cho cô Hồng Vân".

"Đến bây giờ tôi vẫn thấy rất áy náy với anh Xuân Nghị, vì thế khi anh gọi điện cho tôi lần đầu, tôi không dám nghe vì không biết nói gì cả. Sau đó, tôi mới nghe thì anh bảo được giải thưởng 40 triệu đồng rồi nhưng tôi vẫn rất ngại", Trung ruồi bộc bạch.

Sau khi trở về từ chương trình Ai là triệu phú, Xuân Nghị tâm sự, đã gọi điện cảm ơn Trung ruồi vì đã hỗ trợ. Nam diễn viên sinh năm 1990 nói không trách Trung ruồi vì chậm trễ trong việc tìm ra đáp án, mà chia vui cùng đồng nghiệp vì cả hai đã cùng nhau đem lại tiếng cười cho khán giả.

Xuân Nghị tiết lộ: "Sau khi xem lại chương trình, chúng tôi đều cảm thấy rất vui. Diễn viên hài chúng tôi là vậy, mỗi khi tạo được niềm vui cho khán giả thì cũng vui lây, dù cho không nhận được câu trả lời trợ giúp".

Mộc Miên

NỔI BẬT TRANG CHỦ