• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xuất hiện tình trạng cá nhân, tổ chức mua đi bán lại xổ số Vietlott nhằm hưởng lợi

Kinh tế 23/11/2016 16:41

(Tổ Quốc) -Ông Nguyễn Hoàng Dương, Vụ phó Vụ Tài chính Ngân hàng (Bộ Tài chính) khẳng định,  có một số cá nhân, tổ chức đã mua vé số tại các địa bàn mà Vietllot đang triển khai kinh doanh để mang đi bán tại các địa bàn chưa thực hiện kinh doanh hoạt động loại hình xổ số này với giá cao hơn từ 1.000-2.000 đồng/vé nhằm hưởng lợi.

Thông tin này được đưa ra tại buổi họp báo chuyên đề của Bộ Tài chính chiều 23/11.

Theo đó, trả lời báo giới về việc thời gian qua, báo chí có phản ánh về những “sai phạm” của Vietlott trong phương thức phát hành, phát hành vượt mệnh giá...

Ông Nguyễn Hoàng Dương cho biết, sau khi nhận được thông tin trên, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị rà soát, thắt chặt và chấn chỉnh lại hoạt động kinh doanh của loại hình xổ sổ này. Trường hợp có sai phạm sẽ phải xử phạt thích đáng.

Hiện, theo chủ trương nhà nước thì Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đang triển khai thận trọng kinh doanh. Đợt đầu Vietlott thực hiện kinh doanh ở thị trường TPHCM, đợt hai ở đồng bằng Sông Cửu Long, miền Tây và đợt 3 là ở miền Trung (Đà Nẵng, Đắc Lắk). Và đợt tới sẽ triển khai hoạt động kinh doanh ở Hà Nội, Quảng Ninh và Hải Phòng...

Theo ông Dương, Bộ Tài chính đã tổ chức họp với Vietlott để rà soát xem những phản ánh có phải là sai phạm hay không?

“Sự thật, đây là sản phẩm đang dành được thu hút lớn của người dân về tính mới lạ, hiện đại cũng như nhiều đặc thù khác của sản phẩm này so với các sản phẩm khác hiện có trên thị trường. Những yếu tố này đã gây tò mò, háo hức, nhất là ở các địa phương mà Vietlott chưa triển khai hoạt động kinh doanh. Vì thế, có một số cá nhân, tổ chức đã mua vé số tại các địa bàn mà Vietlott đang triển khai để mang đi bán tại các địa bàn mà Vietlott chưa triển khai với giá cao hơn từ 1.000-2000 đồng, trong khi giá bán quy định là 10.000 đồng”, đại diện Bộ Tài chính cho hay.

Cũng theo đại diện Bộ Tài chính, Vietlott đã khẳng định với Bộ Tài chính về việc cơ quan này không có chủ chương về những hoạt động mang tính sai phạm nói trên, đồng thời khẳng định không vi phạm quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh sổ số.

“Bản thân Vietlott cũng đã áp dụng loạt biện pháp quyết liệt để chấn chỉnh các hành vi như đã nêu, trong đó có chế tài nghiêm khắc đối với các đại lý vi phạm...Ngoài ra, trên website của Vietlott cũng đã khuyến cáo khách hàng chỉ nên mua vé đúng mệnh giá 10.000 đồng tại các đại lý chính thức của Vietlott”, ông Dương khuyến cáo.  

Chúng ta thấy rằng, hoạt động kinh doanh sổ số điện toán vừa qua rất mới, từ tháng 7, nên còn nhièu khó khăn, thách thức, Bộ Tài chính với chức năng quản lý, chủ sở hữu sẽ chỉ đạo sát sao để đảm bảo đúng pháp luật.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó TGĐ Công ty Vietlott khẳng định: “Chúng tôi bán giá theo quy định của Bộ Tài chính là 10.000 đồng. Về việc giá bán cao hơn, thậm chí đưa vé sang địa bàn khác như báo chí phản ánh, chúng tôi cũng đã trao đổi với Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam trong cuộc họp ngày 22/10 vừa qua để phối hợp chặt chẽ hơn hoạt động này.

Về việc làm thế nào để quản lý chặt chẽ hơn hoạt động này, ngăn chặn tự phát, đại diện Bộ Tài chính, ông Nguyễn Hoàng Dương cho rằng, Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện giám sát quản lý trên địa bàn để hạn chế tối đa các sai phạm trên.

Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó TGĐ Vietlott đã công bố doanh thu của đơn vị trong năm 2016. Cụ thể, doanh thu công ty đạt 159 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm và tới ngày 20/11, con số này đã tăng vọt lên gần 734,5 tỷ đồng.

Chỉ trong 50 ngày, Vietlott đã thu về hơn 575 tỷ đồng, tương đương hơn 10 tỷ đồng mỗi ngày, chủ yếu từ việc phát hành loại hình xổ số tự chọn mới Mega 6/45. Trước đó doanh thu vé bán ra trong 9 tháng đầu năm của Vietlott chỉ chiếm 0,28% thị phần xổ số trong nước.

Vietlott cũng công bố trả thưởng tổng cộng 377 tỷ đồng (hơn 51% doanh thu), trong đó 226 tỷ đồng (gần 31% doanh thu) đã trao cho người trúng và 151 tỷ đồng vẫn chưa có người lĩnh, bao gồm cả một giải độc đắc ngày 20/11.

Tính đến hết 31/10 Vietlott đã nộp tổng cộng hơn 85 tỷ đồng thuế các loại vào ngân sách, bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp

Tin, ảnh: Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ