• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

61 thí sinh đạt từ 29,5 điểm trượt tất cả các nguyện vọng

Giáo dục 20/09/2021 09:57

(Tổ Quốc) - Trong số 130 thí sinh có điểm thi từ 29,5 điểm trở lên, có 69 thí sinh đã đỗ nguyện vọng khác, còn 61 em không trúng tuyển nguyện vọng nào.

59 thí sinh từ 29,5 điểm trở lên không đỗ đại học là đăng ký vào các trường khối công an, quân đội - Ảnh 1.

Nhiều thí sinh có điểm thi cao nhưng vẫn không đỗ đại học (ảnh minh họa)

Năm 2021 là năm thứ hai công tác tuyển sinh đại học chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Cho tới thời điểm này, hoạt động xét tuyển đã được các cơ sở giáo dục đại học nỗ lực triển khai để đảm bảo vừa hoàn thành kế hoạch, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thí sinh.

Tới thời điểm hiện tại, công tác tuyển sinh năm 2021 của các trường đại học gần như đã hoàn tất, các thí sinh trúng tuyển đang làm thủ tục nhập học và chuẩn bị cho năm học mới bắt đầu. Chỉ còn 1 số trường ĐH xét tuyển kết hợp thi năng khiếu vẫn đang tiếp tục công tác tuyển sinh.

Năm nay, điểm chuẩn xét tuyển đại học tăng cao đột biến ở một số ngành học, khối học. Thậm chí có những ngành/khối ngành có điểm chuẩn 30 điểm.

Theo thống kê của Bộ GDĐT về tình hình điểm tuyển sinh năm nay, số thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn ở mọi tổ hợp từ 27 điểm trở lên chiếm 4,7%/tổng số hơn 1 triệu thí sinh dự thi.

Có 5 ngành lấy điểm trúng tuyển đại học từ 29,5 điểm trở lên, tập trung ở 3 trường ĐH Hồng Đức (2), ĐH KHXH&NV-ĐHQG Hà Nội (2) và trường ĐH Ngoại thương (1).

Trường ĐH Hồng Đức có 2 ngành điểm chuẩn ≥ 29,5 đều là Sư phạm chất lượng cao (Ngữ văn: 30,5 và Lịch sử: 29,75). Trường ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN có 2 ngành điểm chuẩn ≥ 29,5 là Hàn Quốc học (30,0 khối C00) và Đông Phương học (29,8 khối C00). Trường ĐH Ngoại thương có ngành Ngôn ngữ Trung Quốc điểm chuẩn 39,35/40 (môn tiếng Trung nhân hệ số 2).

Trong số thí sinh có điểm thi từ 29,5 điểm trở lên, có 69 thí sinh đã đỗ nguyện vọng khác, còn 61 em không trúng tuyển nguyện vọng nào. 

Bộ GDĐT cho biết 61 trường hợp điểm cao nhưng trượt ĐH là do các bạn chỉ chọn 1 nguyện vọng duy nhất, chỉ có 1 bạn chọn 2 nguyện vọng. Có 2 trường hợp không đỗ vào trường ĐH Hồng Đức, còn lại 59 trường hợp có NV1 vào các trường công an, quân đội và đều chỉ có 1 nguyện vọng, trong đó 57 trường hợp tốt nghiệp từ năm 2019 trở về trước.

P.Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ