• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Hồn sen Việt- Hương sắc Chăm Pa” tại thủ đô Viêng Chăn, Lào

Thời sự 19/07/2022 06:58

(Tổ Quốc) - Tối 18/7, tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào, Thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã diễn ra Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hồn sen Việt- Hương sắc Chăm Pa”. Đây là sự kiện trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Hồn sen Việt- Hương sắc Chăm Pa” tại thủ đô Viêng Chăn, Lào - Ảnh 1.

Đến dự chương trình nghệ thuật có Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xỏn-xay Si-phăn-đon. Về phía Việt Nam có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Cùng dự đêm nghệ thuật có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Tạ Quang Đông; lãnh đạo Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào và các Ban, Bộ, ngành, các cơ quan của hai nước Việt Nam- Lào cùng đông đảo khán giả của Thủ đô Viêng Chăn.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Hồn sen Việt- Hương sắc Chăm Pa” tại thủ đô Viêng Chăn, Lào - Ảnh 2.

Chương trình nghệ thuật “Hồn sen Việt- Hương sắc Chăm Pa” là sự kiện trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Hồn sen Việt- Hương sắc Chăm Pa” tại thủ đô Viêng Chăn, Lào - Ảnh 3.

Đây là sự kiện được mong chờ nhất trong Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào, đêm nghệ thuật đã mang đến thật nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả tại Viêng Chăn.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Hồn sen Việt- Hương sắc Chăm Pa” tại thủ đô Viêng Chăn, Lào - Ảnh 4.

Chương trình nghệ thuật được xây dựng trên nền tảng ý tưởng ca ngợi tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai đất nước Việt- Lào.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Hồn sen Việt- Hương sắc Chăm Pa” tại thủ đô Viêng Chăn, Lào - Ảnh 5.

Chương trình nghệ thuật Hồn sen Việt- Hương sắc Chăm Pa là một bức tranh tổng hòa ngợi ca mối tình thủy chung son sắt giữa hai đất nước Việt- Lào anh em....

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Hồn sen Việt- Hương sắc Chăm Pa” tại thủ đô Viêng Chăn, Lào - Ảnh 6.

Đồng thời ghi dấu mốc son lịch sử quan trọng trong quan hệ truyền thống, láng giềng, hữu nghị giữa hai quốc gia.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Hồn sen Việt- Hương sắc Chăm Pa” tại thủ đô Viêng Chăn, Lào - Ảnh 7.

Chương trình nghệ thuật có hai chủ đề đó là: Đất nước tình yêu và Hoa thắm đẹp tươi.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Hồn sen Việt- Hương sắc Chăm Pa” tại thủ đô Viêng Chăn, Lào - Ảnh 8.

Chủ đề thứ nhất với nhiều tiết mục thuật đặc sắc, tôn vinh văn hóa truyền thống của hai nước Việt – Lào. Chủ đề thứ hai gồm các tiết mục về sự đổi mới của hai đất nước, hòa trong dòng chảy chung của thời đại mới và hội nhập quốc tế.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Hồn sen Việt- Hương sắc Chăm Pa” tại thủ đô Viêng Chăn, Lào - Ảnh 9.

Cung Văn hóa Quốc gia Lào từ sớm đã rất đông khán giả. Nhiều người bạn Lào nghe tin đoàn nghệ thuật Việt Nam sang biểu diễn đã tìm đến Cung từ sớm. Nhiều Việt kiều sinh sống lâu năm tại Viêng Chăn cũng háo hức đón chờ chương trình mang đậm âm sắc quê hương.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Hồn sen Việt- Hương sắc Chăm Pa” tại thủ đô Viêng Chăn, Lào - Ảnh 10.

Các tiết mục có tiết tấu tươi vui, sinh động, kể câu chuyện, hơi thở cuộc sống hôm nay trên nền tảng là hồn cốt văn hóa của hai dân tộc.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Hồn sen Việt- Hương sắc Chăm Pa” tại thủ đô Viêng Chăn, Lào - Ảnh 11.

Chương trình hướng đến đối tượng khán giả rộng hơn, không chỉ là những người thích âm nhạc dân tộc mà cả những người thuộc thế hệ trẻ hiện nay. Đây là tính đột phá của chương trình năm nay.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Hồn sen Việt- Hương sắc Chăm Pa” tại thủ đô Viêng Chăn, Lào - Ảnh 12.

Chương trình nghệ thuật “Hồn sen Việt- Hương sắc Chăm Pa” do Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam xây dựng và thực hiện

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Hồn sen Việt- Hương sắc Chăm Pa” tại thủ đô Viêng Chăn, Lào - Ảnh 13.

Cung Văn hóa Quốc gia Lào ngập trong những tràng pháo tay không dứt.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Hồn sen Việt- Hương sắc Chăm Pa” tại thủ đô Viêng Chăn, Lào - Ảnh 14.

Với thông điệp mong muốn gửi gắm đến các bạn Lào và người Việt Nam tại Lào là ngợi ca tình hữu nghị, đoàn kết của hai đất nước, cũng như giới thiệu văn hóa đặc trưng của Việt Nam, chủ đề chương trình nghệ thuật lần này được phát triển từ ý tưởng về biểu tượng văn hóa của hai quốc gia, đó là hoa sen của Việt Nam và hoa Chăm pa của Lào.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Hồn sen Việt- Hương sắc Chăm Pa” tại thủ đô Viêng Chăn, Lào - Ảnh 15.

Lãnh đạo hai nước chụp hình lưu niệm cùng tập thể Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam.

 

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ