• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ảnh: Bệnh viện dã chiến quy mô 1.700 giường ở Đà Nẵng đi vào hoạt động

Thời sự 23/07/2021 11:33

(Tổ Quốc) - Bệnh viện dã chiến số 1 có quy mô 1.700 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 ở TP Đà Nẵng đã đi vào hoạt động. Bệnh viện được thành lập trong bối cảnh thành phố liên tục phát hiện các ca mắc mới trong cộng đồng, không rõ nguồn lây.

Ảnh: Bệnh viện dã chiến số 1 quy mô 1.700 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng hoạt động - Ảnh 1.

Sau 4 ngày khẩn trương lắp đặt, sáng nay (23/7), Bệnh viện dã chiến số 1 tại Khu ký túc xá phía Tây thành phố (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã đi vào hoạt động...

Ảnh: Bệnh viện dã chiến số 1 quy mô 1.700 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng hoạt động - Ảnh 2.

Theo bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện dã chiến số 1 có quy mô 1.700 giường điều trị, nhưng có thể thực kê được 2.000 - 2.200 giường.

Ảnh: Bệnh viện dã chiến số 1 quy mô 1.700 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng hoạt động - Ảnh 3.

“Đây là cơ sở 2 của Bệnh viện Đà Nẵng dùng trong công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng, mức độ nhẹ. Ngoài lực lượng y bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện dã chiến số 1 còn có sự tham gia của đội ngũ y bác sĩ các bệnh viện tư nhân, bệnh viện bộ, ngành đóng trên địa bàn thành phố”, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết.

Ảnh: Bệnh viện dã chiến số 1 quy mô 1.700 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng hoạt động - Ảnh 4.

Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng chia sẻ, sau 4 ngày thần tốc triển khai, Bệnh viện Đà Nẵng cùng các lực lượng liên quan đã hoàn thiện tất cả các quy trình của bệnh viện dã chiến, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Bộ Y tế.

Ảnh: Bệnh viện dã chiến số 1 quy mô 1.700 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng hoạt động - Ảnh 5.

"Đến nay, Bệnh viện Đà Nẵng đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, nhu yếu phẩm, thuốc men, vật tư y tế… sẵn sàng phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19”, bác sĩ Lê Đức Nhân cho biết.

Ảnh: Bệnh viện dã chiến số 1 quy mô 1.700 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng hoạt động - Ảnh 6.

Trước mỗi buồng bệnh có bàn di động phục vụ quá trình sinh hoạt, chăm sóc cho các bệnh nhân COVID-19.

Ảnh: Bệnh viện dã chiến số 1 quy mô 1.700 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng hoạt động - Ảnh 7.

Buồng bệnh thoáng mát, sạch sẽ. Mỗi buồng bệnh có 2-3 giường để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nhẹ...

Ảnh: Bệnh viện dã chiến số 1 quy mô 1.700 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng hoạt động - Ảnh 8.

Trang thiết bị y tế đã được lắp đặt đầy đủ...

Ảnh: Bệnh viện dã chiến số 1 quy mô 1.700 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng hoạt động - Ảnh 9.

Trước mắt, ngành y tế lắp đặt hoàn thiện xong 350 giường bệnh.

Ảnh: Bệnh viện dã chiến số 1 quy mô 1.700 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng hoạt động - Ảnh 10.

Các thùng đựng rác thải riêng biệt được bố trí bên cạnh các giường bệnh...

Ảnh: Bệnh viện dã chiến số 1 quy mô 1.700 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng hoạt động - Ảnh 11.

Tại bệnh viện bố trí từng lối đi riêng.

Ảnh: Bệnh viện dã chiến số 1 quy mô 1.700 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng hoạt động - Ảnh 12.

Ảnh: Bệnh viện dã chiến số 1 quy mô 1.700 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng hoạt động - Ảnh 13.

Hệ thống thang máy vận chuyển bệnh nhân COVID-19 cũng được bố trí riêng.

Ảnh: Bệnh viện dã chiến số 1 quy mô 1.700 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng hoạt động - Ảnh 14.

Kiểm tra thực tế bệnh viện dã chiến vào chiều 22/7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh (bên trái) đánh giá cao nỗ lực rất lớn của Bệnh viện Đà Nẵng nói riêng, ngành y tế thành phố nói chung trong công tác chuẩn bị, tổ chức bệnh viện dã chiến, đáp ứng nhu cầu thu dung, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 của thành phố.

Ảnh: Bệnh viện dã chiến số 1 quy mô 1.700 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng hoạt động - Ảnh 15.

Khu ký túc xá phía Tây thành phố Đà Nẵng có 5 block nhà, trước đó nơi đây đã được dùng làm điểm cách ly cho các F1 của các bệnh nhân COVID-19. Hiện, các F1 đã được di chuyển, toà nhà này đã được khử khuẩn và làm sạch.

 

Đ.Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ