• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ảnh: Khi vỉa hè không còn dành cho người đi bộ

Thời sự 05/09/2022 07:41

(Tổ Quốc) - Vỉa hè là nơi vốn dành cho người đi bộ. Nhưng tại nhiều địa phương, đặc biệt tại các thành phố lớn như TP.HCM , vỉa hè đã mất đi nhiệm vụ vốn có của mình.

Khi vỉa hè không còn dành cho người đi bộ - Ảnh 1.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã không còn là câu chuyện mới xuất hiện tại TP.HCM. Khi mà mỗi tấc đất ở đây quý hơn tấc vàng, mỗi mét vuông mặt đường đều có thể tận dụng là nơi "ăn nên làm ra" của không ít người

Không khó để bắt gặp hình ảnh những quán ăn nhỏ, những biển hiệu, gánh hàng rong ... tràn lan trên khắp các vỉa hè tại TP.HCM

Khi vỉa hè không còn dành cho người đi bộ - Ảnh 3.

Trên con đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, vỉa hè luôn tràn ngập những hàng quán nhỏ hồn nhiên kinh doanh

Khi vỉa hè không còn dành cho người đi bộ - Ảnh 4.

Trên đường Nguyễn Gia Trí, Q.Bình Thạnh, dù không có những gian hàng được bày bán nhưng vỉa hè gần như được lấp kín bởi những tấm biển quảng cáo của các quán ăn cũng như xe cộ của thực khách

Khi vỉa hè không còn dành cho người đi bộ - Ảnh 5.

Bằng cách này hay cách khác, vỉa hè vẫn không dành cho những người đi bộ

Khi vỉa hè không còn dành cho người đi bộ - Ảnh 7.

Những ngôi nhà lấn chiếm vỉa hè

Dù đã có không ít cuộc ra quân, sự can thiệp của chính quyền... nhưng cuối cùng, vỉa hè vẫn phải "gánh vác" quá nhiều so với chức năng vốn có của nó. Và người đi bộ vẫn cứ gian nan ngay trên chính con đường dành riêng cho mình.





PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ