• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bà Trương Thị Mai thăm và tặng quà cho người dân ở khu vực biên giới tại tỉnh Quảng Bình

Thời sự 13/01/2024 07:39

(Tổ Quốc) - Ngày 12/1, bà Trương Thị Mai, UVBCT, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức TW cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em trên địa bàn xã Dân Hóa (Minh Hoá – Quảng Bình).

Bà Trương Thị Mai và các đồng chí lãnh đạo TW, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đồi Cha Quang thuộc xã Dân Hóa (Minh Hóa – Quảng Bình).

Bà Trương Thị Mai thăm và tặng quà cho người dân ở khu vực biên giới tại tỉnh Quảng Bình - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Mai dâng hương tưởng nhớ các anh hung liệt sĩ Đồi Cha Quang tại xã Dân Hóa (Minh Hóa - Quảng Binh)

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đồi Cha Quang là một trong những tọa độ lửa trên tuyến đường 12A. Tại trọng điểm này, Đại đội 759 Thanh niên xung phong Quảng Bình đã chấp nhận hy sinh, gian khổ, kiên cường bám trụ, đảm bảo thông suốt mạch máu giao thông, chi viện kịp thời cho chiến trường miền Nam.

Trong thời gian tới, cán bộ chiến sĩ của Đồn Biên phòng tiếp tục khắc phục khó khăn, đoàn kết phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Với quyết tâm: "Máu C759 có thể đổ, nhưng đường C759 không thể tắc". Nơi đây, 8 thanh niên xung phong của C759 đã lao động, chiến đấu và anh dũng hy sinh trong ngày 3-7-1966 khi đang làm nhiệm vụ. Di tích lịch sử Đồi Cha Quang được xếp hạng cấp Quốc gia.

Dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của các Liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo TW, lãnh đạo tỉnh đã bày tỏ sự tri ân, tưởng nhớ trước hy sinh anh dũng của các AHLS, và nguyện hứa sẽ nỗ lực phấn đấu để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Bà Trương Thị Mai thăm và tặng quà cho người dân ở khu vực biên giới tại tỉnh Quảng Bình - Ảnh 3.

Thăm và động viên bà con đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều ở xã Dân Hóa huyện Minh Hoá

Tiếp đó, bà Trương Thị Mai và các đồng chí trong đoàn đã thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Tại đây, UBTWMTTQVN đã trao 200 suất quà Tết cho hộ nghèo, trị giá trên 200 triệu đồng; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng 200 suất quà cho người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất 1 triệu đồng.

Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam tặng 2 suất quà cho xã Dân Hóa và huyện Minh Hóa; 100 suất quà cho các em trong chương trình "con nuôi đồn Biên phòng, " Nâng bước em đến trường", mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bà Trương Thị Mai thăm và tặng quà cho người dân ở khu vực biên giới tại tỉnh Quảng Bình - Ảnh 4.

Tặng quà cho huyện Minh Hóa và xã Dân Hoá

Bà Trương Thị Mai thăm và tặng quà cho người dân ở khu vực biên giới tại tỉnh Quảng Bình - Ảnh 5.

Tặng quà cho các cháu học sinh nhân dịp Tết nguyên đán

Sau khi thăm cột mốc chủ quyền 528 trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, bà Trương Thị Mai cùng đoàn công tác dự lễ khởi động dự án xây dựng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Trạm có nhiệm vụ quản lý xuất nhập cảnh đối với người qua lại cửa khẩu; phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động xuất nhập cảnh của phương tiện, hành lý, hàng hóa xuất nhập khẩu; quản lý, bảo vệ an ninh trật tự khu vực cửa khẩu, hai bên cánh gà cửa khẩu.

Bà Trương Thị Mai thăm và tặng quà cho người dân ở khu vực biên giới tại tỉnh Quảng Bình - Ảnh 6.

Bà Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã đến thăm cột mốc 528 trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Bà Trương Thị Mai thăm và tặng quà cho người dân ở khu vực biên giới tại tỉnh Quảng Bình - Ảnh 7.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm sau khi dự lễ khởi công xây dựng trạm kiểm soát Biên phòng Cha Lo

Công trình được phê duyệt với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng với các hạng mục đồng bộ, sẽ góp phần tạo thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.

Trong chuyến công tác, bà Trương Thị Mai cùng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Đồn BP cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Bà Trương Thị Mai đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo nói riêng và lực lượng Biên phòng tình Quảng Bình nói chung.

Bà Trương Thị Mai thăm và tặng quà cho người dân ở khu vực biên giới tại tỉnh Quảng Bình - Ảnh 8.

Các đại biểu thăm và động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu Quốc tế Cha Lo

Bà Trương Thị Mai thăm và tặng quà cho người dân ở khu vực biên giới tại tỉnh Quảng Bình - Ảnh 9.

Bà Trương Thị Mai thăm và tặng quà tại đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo

Bà Trương Thị Mai mong muốn cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phát huy truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân tin tưởng giao phó. Nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước xin gửi đến cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo và lực lượng BĐBP Quảng Bình đón năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc…

Vĩnh Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ