• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bắc Kạn: Khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc sách cho thế hệ trẻ

Văn hoá 18/03/2020 09:48

(Tổ Quốc) - Bắc Kạn tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020; Hà Giang tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; Quảng Ninh phát động cuộc thi viết "Người phụ nữ tôi yêu là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Bắc Kạn: Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là hoạt động dành cho các em học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông trong toàn tỉnh nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách với lứa tuổi thanh thiếu nhi, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc sách cho thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Bắc Kạn: Khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc sách cho thế hệ trẻ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: backan.gov.vn

Thông qua cuộc thi khẳng định vị trí, vai trò to lớn của sách và văn hóa đọc trong việc góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Thời gian thí sinh gửi bài dự thi từ ngày 20/3-30/6/2020. Ban tổ chức sẽ nhận bài, chấm điểm và chọn ra 20 bài xuất sắc của các hạng mục và cấp học để tham gia vòng chung kết tại Hà Nội trong tháng 7/2020. Dự kiến tổng kết và trao giải vòng sơ khảo Cuộc thi diễn ra vào tháng 9/2020.

Hà Giang: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa

Trong Quý I/2020, Sở VHTTDL Hà Giang đã hoàn thiện 02 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; Triển khai dự án "Bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia" và "Phục dựng, bảo tồn một số lễ hội dân gian truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017 - 2020"; hướng dẫn, hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số thuộc chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2020.

Mở cửa nhà trưng bày được 135 buổi, phục vụ 3.100 lượt người tham quan; tổ chức tuyên truyền được 489 buổi, phục vụ 41.012 lượt người; sản xuất 03 phim tài liệu, 02 phim truyện, biên tập 35 bản tin tuyên truyền. Hệ thống Thư viện mở cửa được 1.424 buổi, phục vụ 33.879 lượt bạn đọc, trong đó lượng truy cập internet là 13.285 lượt; có 38.981 lượt sách báo được đưa ra phục vụ.

Trong Quý II, Sở VHTTDL sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao hưởng ứng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản địa chất, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức phục dựng một số lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác chiếu phim phục vụ cơ sở; xây dựng và phát hành các phim truyện, tài liệu theo kế hoạch. Tập trung xây dựng các tiết mục nghệ thuật chuẩn bị biểu diễn phục vụ các chương trình tại Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch tại Hải Phòng; Liên hoan múa quốc tế; Liên hoan độc tấu, hòa tấu dàn nhạc, liên hoan Tiếng hát làng Sen...

Quảng Ninh: Phát động cuộc thi viết "Người phụ nữ tôi yêu"

Nhằm tôn vinh những tấm gương phụ nữ điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ Quảng Ninh vừa phát động cuộc thi viết "Người phụ nữ tôi yêu".

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 (1930-2020).

Cuộc thi được phát động đến mọi công dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, đặc biệt khuyến khích nam giới, học sinh, sinh viên tham gia. Bài viết dự thi phản ánh những câu chuyện có thật về những người phụ nữ Quảng Ninh trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

Thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 31/8/2020.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ