• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bàn giải pháp giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại huyện Nam Đông

Pháp luật 15/12/2023 11:41

(Tổ Quốc) - Ngày 14/12, UBND huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tổ chức Hội nghị "Bàn giải pháp giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống" năm 2023.

Đến tham dự và chỉ đạo tại hội nghị có ông Lê Thanh Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông; Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo UBND, Trạm Y tế, cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ và cộng tác viên dân số các xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Vẽ, Trưởng phòng Dân số Truyền thông & Giáo dục sức khỏe đã báo cáo, cung cấp các thông tin về thực trạng tình hình tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Nam Đông giai đoạn 2020-2023; nguyên nhân, hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và đề xuất một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Bàn giải pháp giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại huyện Nam Đông - Ảnh 1.

Hình ảnh tại hội nghị.

Có mặt tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; các ban, ngành, đoàn thể huyện Nam Đông đã cùng tham gia thảo luận về thực trạng tình hình tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại địa phương, đồng thời đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt việc giảm thiểu tảo hôn, tiến tới xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Thanh Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông yêu cầu các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin, kiến thức nhằm nâng cao nhận thức của các nhóm đối tượng là những người có uy tín trong cộng đồng, các bậc cha mẹ, những người trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên, thanh niên, học sinh tại các trường THCS, THPT về các nội dung như: Luật hôn nhân và gia đình, chính sách DS-KHHGĐ, hậu quả của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Bàn giải pháp giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại huyện Nam Đông - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền trong quá trình quản lý, tăng cường sự cam kết quyết tâm thực hiện ngăn ngừa tình trạng tảo hôn xảy ra trên địa bàn quản lý, đặc biệt không để trẻ em bỏ học sớm.

Lãnh đạo UBND huyện Nam Đông đề nghị UBND các xã nghiêm túc xử lý vi phạm các trường hợp vi phạm về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có xảy ra).

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Thích, Phó Giám đốc TTYT huyện Nam Đông đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện, các ý kiến tham gia của các đại biểu và hứa sẽ đưa vào chương trình, kế hoạch thực hiện trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ