• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bắn súng Việt Nam lên kế hoạch đào tạo trẻ dài hơi

Thể thao 20/04/2021 23:16

(Tổ Quốc) - Sẽ cần khoảng từ 4-6 năm nữa để các VĐV trẻ hiện tại đảm bảo đạt được thành tích cao ở đấu trường Đông Nam Á.

Giải vô địch Bắn súng trẻ quốc gia năm 2021 đã kết thúc với 17 kỷ lục trẻ quốc gia được phá (trong đó 13 kỷ lục trẻ quốc gia mới được công nhận). Điều này cho thấy lứa VĐV trẻ của Bắn súng Việt Nam đang sở hữu có nhiều triển vọng phát triển.

Đánh giá về màn thể hiện của các xạ thủ trẻ ở giải đấu này, bà Nguyễn Thị Nhung, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bắn súng quốc gia cho biết: "Thực ra ở giải trẻ năm nay, nhờ sự cố gắng của các địa phương mà giải đấu đã có lực lượng VĐV đông đảo tham dự thi đấu, tạo ra tính cạnh tranh cao và có nhiều kỷ lục trẻ được thiết lập. Nhưng chỉ có 1 kỷ lục tôi đánh giá cao là kỷ lục của VĐV Phí Thanh Thảo đoàn Quân đội ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ với 625,9 điểm. Với kỷ lục của Thảo, chúng ta có thể tiếp cận đấu trường Đông Nam Á". 

Bắn súng Việt Nam lên kế hoạch đào tạo trẻ dài hơi - Ảnh 1.

Trước đó, tại Giải vô địch các câu lạc bộ bắn súng quốc gia, xạ thủ trẻ Phí Thanh Thảo phá tới 2 kỷ lục ở bài bắn tiêu chuẩn súng trường hơi nữ (kỷ lục cũ là 623 điểm, kỷ lục mới do Thảo lập là 624,6 điểm) và ở bài bắn tiêu chuẩn cá nhân nữ (kỷ lục cũ 1.158 điểm; kỷ lục mới do Thảo lập là 1.167 điểm).

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Thị Nhung cũng nhận định, thành tích trên của Phí Thanh Thảo so với thế giới thì vẫn còn thua khá xa. Bên cạnh đó, với mặt bằng chung thành tích của các VĐV, Ban huấn luyện đội tuyển chỉ có thể dừng ở việc tuyển chọn VĐV có tiềm năng tập trung cho đội tuyển Quốc gia, tiếp tục học hỏi chứ chưa thể thi đấu ngay ở các giải quốc tế. 

"Các VĐV cần phải bồi dưỡng, luyện tập thêm thì mới có thể đi thi đấu được ở các giải ĐNÁ hay thế giới. Thành tích của chúng ta hiện để so sánh ở khu vực thôi vẫn còn thấp" - HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ.

Trong những năm vừa qua, công tác đào tạo, tuyển chọn, đôn đốc các VĐV trẻ lên tập luyện tại đội tuyển luôn được chú trọng với số lượng khoảng 60% các VĐV trẻ. Ở giải đấu lần này, có 4 VĐV trẻ đang thuộc đội tuyển tham dự và có 3 VĐV giành huy chương thứ hạng. 

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo công tác đào tạo liên tục đối với các VĐV trẻ tiềm năng, ban huấn luyện đội cũng lên kế hoạch triệu tập hàng năm đối với VĐV đã các thành tích, huy chương nằm trong nhóm vàng, bạc, đồng tại các giải đấu.

"Với những VĐV trẻ như thế này cần có thêm thành tích tầm cỡ ĐNÁ cần 4-6 năm nữa mới đảm bảo được" - HLV Nguyễn Thị Nhung nói.

Tiếp tục lên kế hoạch tổ chức các giải đấu online

Trong bối cảnh các nước đang gặp nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến không thể tổ chức các giải đấu Bắn súng quốc tế, HLV Nguyễn Thị Nhung cho biết: "Hiện có nhiều quốc gia đồng tình với phương án tổ chức giải giải đấu online. Do tình hình dịch nên không chỉ riêng Việt Nam, mà cả các nước khác cũng đều không có cơ hội thi đấu ở nước ngoài. Vì vậy, chúng tôi cũng đưa vào hình thức thi đấu online giữa các nước. Có một số nước như Singapore, Malaysia… rất sẵn sàng trong việc tổ chức thi đấu online. Trong năm vừa qua chúng tôi đã tổ chức được 4-5 giải và trong năm nay, nếu như mà chúng ta do tình hình dịch bệnh nếu không thể đi thi đấu được thì vẫn sẽ thi đấu online và tôi cho rằng cái khó khăn này không chỉ riêng VN mà các nước ĐNÁ đều khó khăn như vậy. Bắn súng sẽ cố gắng hết sức mình để đạt được chỉ tiêu trong năm nay".


Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ