• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo Nikkei ghi nhận đà tăng mạnh của du lịch nội địa Việt hậu đại dịch

Du lịch 18/04/2022 17:00

(Tổ Quốc) - Theo tờ Nikkei Asia, các khách sạn ghi nhận lượng đặt phòng cao cho kỳ nghỉ lễ cuối tháng 4.

Đam mê du lịch của người dân Việt Nam đã nhanh chóng trở lại khi Chính phủ nới lỏng các chính sách phòng dịch Covid-19.

Tờ Nikkei Asia dẫn lời Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, rào càn đối với du lịch nội địa không còn nữa.

Khách nước ngoài còn hạn chế, khách nội địa tăng mạnh

Số lượng khách du lịch nội địa đã đạt 9,6 triệu lượt trong tháng Hai, tăng khoảng 4,8 lần so với một năm trước đó. Trong đó, có 6 triệu khách đã có các chuyến đi dài ngày, theo số liệu của Chính phủ.

Hiện rất nhiều điểm đến đang thu hút du khách. Những bãi biển cát trắng trải dài trên đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang luôn đông đúc các gia đình đến từ nhiều miền đất nước, kể cả vào những ngày trong tuần cuối tháng Ba vừa qua.

"Chuyến bay của chúng tôi đã kín chỗ. Tôi không ngờ lại có nhiều người ở đây", một nhân viên công ty đến từ Hà Nội tên Hùng cho biết.

Việt Nam mở cửa du lịch quốc tế trở lại vào ngày 15 tháng 3. Du khách từ các quốc gia như Nhật Bản và Hàn Quốc được phép nhập cảnh mà không cần thị thực và không cần cách ly nếu họ xuất trình giấy chứng nhận kết quả PCR âm tính hoặc các xét nghiệm khác được thực hiện trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành.

Báo Nikkei ghi nhận đà tăng mạnh của du lịch nội địa Việt hậu đại dịch - Ảnh 1.

Các sân bay Việt Nam đã dần đông khách trở lại. Ảnh: Nikkei.

Tuy nhiên, trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 vẫn ở mức cao, lo ngại đang gia tăng do sự lan rộng toàn cầu của biến thể omicron XE mới, được coi là có nhiều độc lực hơn các chủng khác, thì một số du khách nước ngoài vẫn còn e ngại.

Các nước láng giềng như Thái Lan và Malaysia cũng đang bắt đầu dỡ bỏ các yêu cầu cách ly đối với khách du lịch nước ngoài đã tiêm vắc xin. Nhưng lượng khách du lịch nước ngoài đến khu vực này vẫn kém xa so với trước đại dịch. Ở Thái Lan, ngành du lịch vẫn đang phải phụ thuộc rất nhiều vào khách du lịch nội địa, ngay cả khi lễ hội té nước Songkran nổi tiếng diễn ra.

Người dân Việt Nam cũng đang chờ đợi kỳ nghỉ lễ kéo dài bốn ngày sắp tới (dịp 30/4 và 1/5), lên kế hoạch các chuyến đi đến những bãi biển nổi tiếng và nhiều điểm đến khác trên khắp đất nước trong hai tuần tới.

Đại diện của Vinpearl, bộ phận du lịch của Vingroup, tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, cho biết: "Tất cả các khu nghỉ dưỡng và khách sạn tại các điểm du lịch của chúng tôi đã nhận đủ khách trong thời gian từ 30/4 đến 3/5". Vinpearl vận hành mạng lưới khách sạn và khu nghỉ dưỡng lớn nhất Việt Nam, với 45 cơ sở với khoảng 18.500 phòng.

Quản lý của một chuỗi khách sạn địa phương tập trung vào mảng khách Đông Âu cũng thông tin với Nikkei Asia rằng họ đã nhận đặt phòng từ du khách trong nước ngay sau khi một số nhóm từ Nga và Ukraine hủy đặt phòng do bùng nổ xung đột. Các nhóm khách gia đình trong nước cũng đã đặt kín phòng trong dịp lễ sắp tới.

Nguyen Binh, giám đốc một công ty bất động sản tại Hà Nội, người từng thích đi nước ngoài nhưng nay quyết định cùng gia đình đi du lịch trong nước. "Nếu đại dịch lại bùng phát, việc bay về nhà từ một thành phố của Việt Nam sẽ dễ dàng hơn là Dubai hay Bangkok", bà nói và cho biết thêm rằng bà sợ bị mắc kẹt ở nước ngoài và cũng không có kế hoạch đi du lịch bên ngoài Việt Nam trước cuối năm.

Ngành du lịch nội địa tận dụng cơ hội

Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Hội An, Nha Trang, Cần Thơ và các thành phố khác cũng đang triển khai các sản phẩm du lịch mới. Hồ Chí Minh, chẳng hạn, có kế hoạch khai thác các tour du lịch bằng máy bay trực thăng quanh thành phố và các khu vực lân cận.

Chính phủ cũng dỡ bỏ tất cả các yêu cầu vệ sinh y tế đối với du lịch trong nước ngoại trừ khẩu trang và các biện pháp tự bảo vệ khác ở những địa điểm đông đúc.

Tập đoàn Thiên Minh, một công ty du lịch hàng đầu tại Việt Nam, sẽ tập trung vào các dịch vụ thu hút khách nội địa vì khách quốc tế - đặc biệt là khách từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản - khó có thể hồi phục hoàn toàn cho đến sau mùa hè này, Chủ tịch kiêm CEO Trần Trọng Kiên cho biết.

Theo các quan chức ngành khách sạn, giá khách sạn 5 sao ở các khu nghỉ mát lớn đã giảm gần một nửa kể từ khi đại dịch bắt đầu. Ở Nha Trang, miền Trung Việt Nam và Phú Quốc ở miền Nam, hiện du khách có thể ở khách sạn 5 sao với giá chỉ hơn 80 USD/phòng.

Mặc dù giá phòng sẽ tăng trong 4 ngày nghỉ lễ liên tiếp từ cuối tháng 4 nhưng các phòng này gần như đã được đặt kín.

Nhiều khách sạn ba và bốn sao đã hạ giá và đưa ra các chiến dịch thu hút khách du lịch trong nước, chẳng hạn như miễn phí bữa sáng cho trẻ em từ tiểu học trở xuống và cả giường phụ. Một quan chức trong ngành cho biết, khách du lịch sẽ có thể ở lại khách sạn với giá rẻ hơn so với thời kỳ trước đại dịch.

Việt Nam có dân số 100 triệu người và đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ số lượng người có thu nhập trung bình nhờ nền kinh tế đang phát triển. Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, nếu có nhiều người bắt đầu đi du lịch, ngành du lịch sẽ tạo ra giá trị rất lớn.

Với số lượng khách du lịch nước ngoài còn ít và chi phí đi lại đang ở mức thấp, người dân Việt Nam có thể nắm bắt cơ hội tốt nhất để tận hưởng các chuyến du lịch trong nước ngay thời điểm này.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ